"Văn minh sông Hồng": Năm du lịch quốc gia đồng bằng sông Hồng – Hải Phòng 2013

Chia sẻ
(VOV5)- Hôm nay, 02/11, tại Hà Nội, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng tổ chức Họp báo giới thiệu sự kiện Năm du lịch quốc gia đồng bằng sông Hồng – Hải Phòng 2013 với chủ đề “Văn minh sông Hồng”.

(VOV5)- Hôm nay, 02/11, tại Hà Nội, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng tổ chức Họp báo giới thiệu sự kiện Năm du lịch quốc gia đồng bằng sông Hồng – Hải Phòng 2013 với chủ đề “Văn minh sông Hồng”.

"Văn minh sông Hồng": Năm du lịch quốc gia đồng bằng sông Hồng –  Hải Phòng 2013 - ảnh 1

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Đặng Thị Bích Liên phát biểu tại buổi họp báo - Ảnh: Truyền Phương

Chủ đề của Năm du lịch quốc gia đồng bằng sông Hồng – Hải Phòng 2013 với tên gọi “Văn minh sông Hồng” với mục đích tạo cơ hội tốt để xây dựng và nâng cao chất lượng các sản phẩm du lịch mang đậm bản sắc văn hoá và thiên nhiên của thành phố Hải Phòng và các địa phương khu vực đồng bằng sông Hồng. Năm Du lịch quốc gia đồng bằng sông Hồng 2013 đặt ra mục tiêu quảng bá điểm đến, tăng cường thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế; là cơ hội thúc đẩy mạnh mẽ sự liên kết du lịch giữa các địa phương trong cả nước; tăng cường hội nhập quốc tế, thu hút nguồn đầu tư, phát triển du lịch; phát huy lợi thế của các địa phương khu vực đồng bằng sông Hồng để tập trung xây dựng, làm mới, đa dạng hoá, khác biệt hoá hệ thống sản phẩm du lịch, mở rộng tầm quốc gia, khu vực và quốc tế; góp phần tạo sự đồng thuận, làm chuyển biến nhận thức về vị trí, vai trò của ngành du lịch trong phát triển kinh tế - xã hội; phối hợp phát triển du lịch với các ngành kinh tế, văn hoá, đối ngoại.. phục vụ các mục tiêu kinh tế - xã hội theo hướng bền vững.

"Văn minh sông Hồng": Năm du lịch quốc gia đồng bằng sông Hồng –  Hải Phòng 2013 - ảnh 2

Về công tác chuẩn bị cho năm du lịch quốc gia 2013, ông Lê Khắc Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng, Phó trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo cho biết “Thành phố Hải Phòng được đăng cai tổ chức Năm du lịch quốc gia 2013, lãnh đạo thành phố Hải Phòng đã đi làm việc với tất cả các tỉnh, thành phố trong khu vực đồng bằng sông Hồng, quá trình làm việc đã ra thông báo chung giữa các tỉnh, thành phố với Hải Phòng tập trung đầu tư, tập trung kinh phí nâng cấp các chương trình, các sự kiện để cho các chương trình đã đăng ký tham gia năm du lịch quốc gia 2013 tại thành phố Hải Phòng đảm bảo ở tầm cao…”

Các hoạt động của Năm du lịch quốc gia 2013 sẽ diễn ra trong suốt năm 2013 với sự tham gia của các tỉnh, thành phố gồm: Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Hà Nam, Vĩnh Phúc và một số tỉnh lân cận./.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu