Triển lãm Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam được tổ chức tại Đắk Lắk

Chia sẻ
(VVO5) - Đó là các văn bản do triều đình phong kiến Việt Nam ban hành từ thế kỷ 17 đến đầu thế kỷ 20, khẳng định Việt Nam đã xác lập và thực thi chủ quyền liên tục đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

(VOV5) - Sáng 6/1, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức khai mạc Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử”.

Triển lãm nhằm giới thiệu với công chúng ở Đắk Lắk những bằng chứng vững chắc về chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Đó là các văn bản do triều đình phong kiến Việt Nam ban hành từ thế kỷ 17 đến đầu thế kỷ 20, khẳng định Việt Nam đã xác lập và thực thi chủ quyền liên tục đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Triển lãm Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam được tổ chức tại Đắk Lắk  - ảnh 1
Triển lãm thu hút sự quan tâm của nhân dân tỉnh Đắk Lắk. (Ảnh: dantri)


Tại đây có bộ sưu tập gồm 95 bản đồ và 4 cuốn Atlas tuyển chọn từ hơn 260 bản đồ và các Atlas liên quan đến vấn đề chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Cùng với đó là 102 ấn phẩm xuất bản tại các nước phương Tây từ thế kỷ 18 đến thế kỷ 19 có những thông tin liên quan đến hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa và chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo này. Những hình ảnh tư liệu về quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa thời Pháp thuộc và thời Việt Nam Cộng hòa cũng  được trưng bày tại Triển lãm này.

Về dự lễ khai mạc triển lãm, Thiếu úy Nguyễn Ngọc Sơn, công tác ở Lữ đoàn 146 - vùng 4 Hải quân, cho biết: “Dù cuộc sống ở đảo còn nhiều thiếu thốn, nhưng được sự quan tâm của Đảng ủy, chỉ huy các cấp nên cuộc sống ở ngoài đảo được nâng lên nhiều. Ở ngoài đảo thì những ngày lễ, tết có những chuyến tàu đưa các mặt hàng đầy đủ như trong đất liền, để đảm bảo đời sống ngày tết của bộ đội, gia đình cũng rất yên tâm. Dù xa quê hương nhưng vẫn quyết tâm giữ vững chủ quyền biển đảo”.  

Triển lãm mở cửa đến ngày 12/1, sau đó được luân chuyển về các địa phương khác trong vùng Tây Nguyên./.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu