Trao giải cuộc thi “Sáng kiến vì cộng đồng” 2015

Chia sẻ
(VOV5)- Cuộc thi “Sáng kiến vì cộng đồng” góp phần kết nối, tăng cường, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc vì sự phát triển bền vững của quốc gia.
(VOV5)- Cuộc thi “Sáng kiến vì cộng đồng” góp phần kết nối, tăng cường, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc vì sự phát triển bền vững của quốc gia. 


Trao giải cuộc thi “Sáng kiến vì cộng đồng” 2015 - ảnh 1
Ông Nguyễn Thiện Nhân trao giải tại cuộc thi Sáng kiến vì cộng đồng 2015


Sáng 4/1, tại Hà Nội, Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản, Bộ Khoa học và Công nghệ, Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam và Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp tổ chức lễ trao giải cuộc thi Sáng kiến vì cộng đồng 2015. Sau 6 tháng phát động cuộc thi, Ban tổ chức nhận được 177 dự án sáng kiến của các cá nhân, tập thể trên toàn quốc trong mọi lĩnh vực. Hội đồng giám khảo cuộc thi quyết định trao giải cho 11 sáng kiến gồm: 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải 3 và 5 giải khuyến khích. 


Phát biểu tại lễ trao giải, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đánh giá cao hiệu quả, tác động xã hội hoạt động của cuộc thi, không chỉ nhằm tôn vinh các nhà khoa học và thành tựu khoa học công nghệ, tuyên truyền, phổ biến tri thức khoa học mà còn nâng cao nhận thức và khơi dậy niềm tự hào về trí tuệ Việt Nam. Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân kêu gọi: “Khơi dậy ý thức sáng tạo người Việt là nguồn lực để phát triển. Nguồn lực đang nằm trong chúng ta. Để hướng tới quốc gia cạnh trạnh, chúng tôi rất mong từ cuộc thi Sáng kiến vì cộng đồng, chúng ta hướng tới giải thưởng sáng tạo để phát triển đất nước. Làm thế nào người Việt Nam phải biết đến sáng tạo của người Việt. Ở đâu có sáng tạo người Việt thì người Việt phải có cách tiếp cận được. Ở đâu có sáng tạo người Việt thì ở đó phải có người tiếp nhận và hỗ trợ. Mỗi doanh nghiệp là một nhà tài trợ cho sáng tạo của người Việt, vì đất nước mình và vì chính cả doanh nghiệp mình”.


Cuộc thi “Sáng kiến vì cộng đồng” góp phần kết nối, tăng cường, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc vì sự phát triển bền vững của quốc gia. 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu