Việt Nam sẵn sàng đóng góp tích cực lai tươi đẹp cho thế giới

Chia sẻ
(VOV5) - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu 3 đề xuất giải pháp lớn có tính chuyển đổi để thúc đẩy kết quả của Hội nghị có ý nghĩa.

Nhận lời mời của Thủ tướng Đức, Olaf Scholz, và Tổng thống Namibia, Nangolo Mbumba, hôm qua (12/09), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có thông điệp video tham gia sự kiện cấp cao “Lời kêu gọi toàn cầu về Hội nghị Thượng đỉnh Tương lai”. Sự kiện cấp cao được tổ chức dưới hình thức trực tuyến, có sự tham gia của Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres, Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) khóa 79 Philemon Yang, cùng gần 50 nguyên thủ và người đứng đầu chính phủ. Sự kiện này nhằm tạo động lực và cam kết chính trị ở cấp cao nhất trước thềm Hội nghị Thượng đỉnh Tương lai sẽ được tổ chức tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York cuối tháng 9 này.

Việt Nam sẵn sàng đóng góp tích cực lai tươi đẹp cho thế giới - ảnh 1Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trong thông điệp video tham gia sự kiện cấp cao “Lời kêu gọi toàn cầu về Hội nghị Thượng đỉnh tương lai”. Ảnh: VOV

Phát biểu tại sự kiện cấp cao, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ: “Chúng tôi kỳ vọng Hội nghị lịch sử này sẽ mang đến tư duy mới và cách làm mới cho tương lai thế giới. Đây sẽ là cơ hội để Liên hợp quốc và chủ nghĩa đa phương khẳng định những giá trị không thể thay thế, trước những thách thức to lớn của thời đại. Việt Nam sẽ đóng góp tích cực vào Hội nghị và những nỗ lực chung nhằm củng cố hòa bình, hợp tác và đoàn kết quốc tế, để thực hiện hiệu quả các mục tiêu phát triển bền vững. Chúng tôi sẽ không ngừng phấn đấu để mọi người dân được hưởng thụ đầy đủ những thành quả của công cuộc phát triển và chuẩn bị sẵn sàng cho thế hệ tương lai”.

 Trên tinh thần đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu 3 đề xuất giải pháp lớn có tính chuyển đổi để thúc đẩy kết quả của Hội nghị có ý nghĩa, đó là: Chuyển đổi về khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, trong đó, Liên hợp quốc giữ vai trò dẫn dắt, hỗ trợ các quốc gia  phát triển công nghệ mới; Chuyển đổi xanh, đặc biệt là công nghệ xanh, năng lượng xanh và tài chính xanh; Chuyển đổi quản trị toàn cầu để có thể ứng phó hiệu quả với những thách thức hiện tại và tương lai.              

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu