Tôn vinh trí thức khoa học và công nghệ năm 2019

Chia sẻ
(VOV5) - Đảng và Nhà nước sẽ tiếp tục quan tâm, đẩy mạnh hơn nữa tiềm lực về khoa học công nghệ, nắm bắt được thời cơ của cuộc cách mạng khoa học công nghệ 4.0.

Lễ tôn vinh 112 trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu toàn quốc diễn ra sáng 02/11, tại Hà Nội. Đây là những cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác vận động, tập hợp đoàn kết và phát huy sức sáng tạo của đội ngũ trí thức trong cơ quan, ngành, lĩnh vực,địa phương; có đề tài khoa học và công nghệ được áp dụng trong thực tiễn mang lại hiệu quả kinh tế xã hội, thiết thực góp phần vào sự phát triển chung của đất nước.

Tôn vinh trí thức khoa học và công nghệ năm 2019 - ảnh 1Chiều 1/11/2019, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân gặp mặt các trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu năm 2019. - Ảnh: Trọng Đức/TTXVN  

Chia sẻ về tâm huyết cống hiến cho khoa học nước nhà, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hà Ngọc Trường, một trong những cá nhân được tôn vinh cho biết: “Hiện nay tôi đang nghiên cứu công nghệ của đường sắt tốc độ cao, đặc biệt là hệ thống đường sắt cao tốc của Nhật Bản để sắp tới chúng ta sẽ áp dụng. Tôi cũng đang nghiên cứu đồ án phát triển thành phố Hồ Chí Minh trở thành thành phố thông minh và có hệ thống công nghệ giao thông vận tải hiện đại. Chúng tôi mơ ước biến giao thông Việt Nam hiện nay thành hệ thống giao thông thông minh đáp ứng được nhu cầu đi lại của người dân”.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam khẳng định thời gian tới, Đảng và Nhà nước sẽ tiếp tục quan tâm, đẩy mạnh hơn nữa tiềm lực về khoa học công nghệ, nắm bắt được thời cơ của cuộc cách mạng khoa học công nghệ 4.0 để góp phần đưa đất nước phát triển: “Chúng ta cần đổi mới tư duy không chỉ trong chính sách kinh tế để doanh nghiệp tham gia vào khoa học công nghệ mà từ tư duy đó ra chính sách mới và cách làm mới trong quản lý kinh phí của nhà nước đầu tư cho khoa học công nghệ. Tôi rất mong rằng chúng ta xây dựng được khung chính sách quản lý khoa học công nghệ theo tư duy mở, mong muốn đội ngũ các nhà khoa học Việt Nam không chỉ tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp khoa học công nghệ mà tiếp tục là những tấm gương sáng của những người tri thức yêu nước”.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu