Tổ chức đại lễ Phật đản 2021- Phật lịch 2565 thiết thực ý nghĩa an toàn

Chia sẻ
(VOV5) - Các địa phương trên cả nước tổ chức nhiều hoạt động thiết thực ý nghĩa nhưng đảm bảo nguyên tắc phòng, chống dịch COVID-19.   
Tổ chức đại lễ Phật đản 2021- Phật lịch 2565 thiết thực ý nghĩa an toàn - ảnh 1Ông Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ trao quà cho Hòa thượng Thích Minh Lý, Chứng minh Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Cần Thơ, trụ trì chùa Khánh Quang - Ảnh: Ngọc Thiện/TTXVN

Nhân Đại lễ Phật đản Phật lịch 2565, dương lịch 2021, và kỷ niệm 40 năm Ngày thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam (1981 - 2021), các địa phương trên cả nước tổ chức nhiều hoạt động thiết thực ý nghĩa nhưng đảm bảo nguyên tắc phòng, chống dịch COVID-19.   

Dịp này, ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã gửi thư chúc mừng đồng bào Phật giáo cả nước. Trong thư, ông Đỗ Văn Chiến tin tưởng rằng Giáo hội Phật giáo Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, các giá trị văn hóa, đạo đức và nguồn lực của Phật giáo để cùng Nhân dân cả nước vượt qua đại dịch COVID-19 lần này. Với phương châm “Đạo pháp – Dân tộc – Chủ nghĩa xã hội” chư tôn đức giáo phẩm và toàn thể tăng ni, phật tử Giáo hội Phật giáo Việt Nam sẽ tiếp tục thực hiện tốt các chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch trên tinh thần vừa chống dịch hiệu quả, vừa phát triển kinh tế - xã hội, qua đó khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc trong đồng bào Phật giáo cả nước vì một nước Việt Nam hùng cường, tươi đẹp.    

Ngày 25/5, lãnh đạo Thành phố Cần Thơ tổ chức các đoàn đến thăm và chúc mừng đại lễ Phật đản năm 2021 - Phật lịch 2565 tại các cơ sở thờ tự trên địa bàn. Tại các nơi đến thăm, lãnh đạo thành phố mong muốn trong thời gian tới, với phương châm “Tốt đời, đẹp đạo”, “Đồng hành cùng dân tộc”, các vị chức sắc tôn giáo, hòa thượng, thượng tọa, đại đức, chủ trì các cơ sở thờ tự, chư tăng phật tử tiếp tục vận động nhân dân, thực hiện tốt các chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; đẩy mạnh công tác từ thiện xã hội, góp phần cùng với thành phố Cần Thơ và cả nước thực hiện thắng lợi "mục tiêu kép" vừa phát triển kinh tế - xã hội, vừa phòng, chống hiệu quả dịch COVID-19.

Tại Thành phố Đà Nẵng, với 119 chùa lớn nhỏ với hàng vạn Phật tử, Lễ Phật Đản năm nay hầu hết các chùa đều tạm ngưng các hoạt động Phật sự tập trung đông người. Hòa Thượng Thích Thiện Toàn, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật Giáo Việt Nam thành phố Đà Nẵng, cho biết: "Trụ trì các chùa nhắc nhở tăng ni, phật tử hạn chế tập trung đông người trong dịp Lễ Phật Đản năm nay. Mọi người cần phải tuân thủ thực hiện thông điệp 5K của Bộ Y tế, theo hướng dẫn của chư tăng cũng như ban tổ chức lễ Phật Đản, đảm bảo việc phòng chống dịch Covid-19 vì sức khỏe cá nhân và cộng đồng, đảm bảo sự trang nghiêm. Đặc biệt trong mùa Phật Đản năm nay, Giáo hội Phật Giáo chỉ đạo các chùa chú trọng việc tụng kinh cầu nguyện cho dịch bệnh sớm tiêu trừ, cầu quốc thái dân an". 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu