Trong tuần, tại Hà Nội, diễn ra Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương về kịch bản tăng trưởng kinh tế năm 2025 và các nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện mục tiêu tăng trưởng năm 2025. Tại Hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh tinh thần đồng lòng, quyết chí, đồng tâm để thúc đẩy tăng trưởng trưởng kinh tế năm 2025 từ 8,3 đến 8,5%.
Tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Tài Chính Nguyễn Văn Thắng cho biết 6 tháng đầu năm tăng trưởng kinh tế của Việt Nam đạt 7,52%. Tuy nhiên, vẫn còn đó nhiều khó khăn, thách thức. Bên cạnh các địa phương tăng trưởng cao vẫn còn 17/34 địa phương tăng trưởng 6 tháng dưới 8% như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và Cần Thơ.
Ảnh minh hoạ: chinhphu.vn
|
Để đạt được các mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2025 đạt từ 8,3 đến 8,5% và năm 2026 đạt 10% trở lên, Bộ Tài Chính kiến nghị triển khai ngay một số giải pháp như: các bộ, ngành, địa phương giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn đã được giao; tiếp tục triển khai Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân; điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả, điều chỉnh chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng trong trường hợp cần thiết; thực hiện hiệu quả các gói tín dụng cho các lĩnh vực ưu tiên; tháo gỡ cho hơn 2.900 dự án tồn đọng; phấn đấu đến hết năm 2025 hoàn thành trên 100.000 căn nhà ở xã hội và chỉ tiêu xã hội của các địa phương.
Phát biểu kết luận Hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ: "Kịch bản tăng trưởng là 8,3 đến 8,5% năm nay và năm 2026 là hai con số. Chúng ta phải đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế và tổng đầu tư xã hội huy động khoảng 2 triệu 8 tỷ đồng. Kiểm soát nợ công, nợ Chính phủ, bội chi ngân sách, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên".
Thủ tướng yêu cầu cả hệ thống chính trị vào cuộc với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả; tiếp tục thực hiện chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả. "Tiếp tục mở rộng chính sách tài khóa hợp lý, hiệu quả, thúc đẩy giải ngân đầu tư công 100%. Mở rộng nguồn thu, tiết kiệm chi, phát hành trái phiếu Chính phủ trung và dài hạn phục vụ các động lực tăng trưởng, các công trình trọng điểm quốc gia".
Thủ tướng yêu cầu phải hoàn thành các mục tiêu về đường cao tốc, đường ven biển, khởi công các dự án đường sắt; các địa phương được giao công trình, dự án cần phát huy tinh thần tự lực, tự cường, tự chủ, tự chịu trách nhiệm. Các địa phương phát huy hơn nữa tinh thần chủ động, sáng tạo theo tinh thần đẩy mạnh phân cấp, phân quyền và theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.