Thủ tướng Phạm Minh Chính: Học tập để phát triển đất nước Việt Nam hùng cường và thịnh vượng

Vũ Khuyên
Chia sẻ
(VOV5) - Thủ tướng đề nghị cần xây dựng hệ thống giáo dục mở, đa dạng, linh hoạt, liên thông, hiện đại, công bằng, hội nhập.

Sáng 10/06, tại Trường Đại học Phenikaa Hà Nội, nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2023), Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Hội Khuyến học Việt Nam tổ chức phát động phong trào thi đua “Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023 - 2030”.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Học tập để phát triển đất nước Việt Nam hùng cường và thịnh vượng - ảnh 1Thủ tướng Phạm Minh Chính với học sinh tại Lễ phát động phong trào “Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023 - 2030”. Ảnh: TTXVN

Dự và phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh hiện nay, người dân đang sống trong kỷ nguyên toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế sâu rộng với cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Điều này đòi hỏi tri thức, kỹ năng, tay nghề và khả năng thích ứng cao.

Để tạo chuyển biến trong xây dựng xã hội học tập, nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bảo đảm mọi người dân đều bình đẳng trong học tập, Thủ tướng đề nghị cần xây dựng hệ thống giáo dục mở, đa dạng, linh hoạt, liên thông, hiện đại, công bằng, hội nhập, đáp ứng yêu cầu đặt ra trong tình hình mới.

Trong đó, quan tâm hỗ trợ các trung tâm học tập cộng đồng, nhất là ở biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, tạo điều kiện thuận lợi cho tất cả những ai có nhu cầu học tập đều được thỏa mãn: “Với một quyết tâm cao, nỗ lực lớn, một hành động quyết liệt để chúng ta tạo ra động lực truyền cảm hứng cho người người học tập, nhà nhà học tập, cộng đồng học tập, xã hội học tập và cả nước học tập. Học tập mọi lúc, mọi nơi, mọi lĩnh vực, học tập để không ngừng hoàn thiện mình về đức, trí, thể, mỹ, học tập để góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phát triển đất nước Việt Nam hùng cường và thịnh vượng, học tập để góp phần nâng cao đời sống tinh thần vật chất của nhân dân Việt Nam. Học tập để chúng ta sánh vai với cường quốc năm châu, học tập để xây dựng đất nước của chúng ta, dân tộc chúng ta không thua kém bất cứ một dân tộc nào, một đất nước nào trên thế giới”.

Tại buổi lễ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chính thức tuyên bố phát động phong trào “Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023 - 2030”. Thủ tướng kêu gọi Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội, các đoàn thể, cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tích cực tham gia, cùng chung tay, đóng góp, hưởng ứng hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, góp phần hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu