Tấm lòng Việt kiều Pháp với Chủ tịch Hồ Chí Minh

Chia sẻ
VOV5) - Mỗi lần đến Trụ sở Hội người Việt Nam tại Pháp nằm tại số nhà 16 phố Petit Musc ở quận 4 thủ đô Paris, không ít người ngạc nhiên và chú ý đến bức tranh chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh bị cháy xém một góc được bà con người Việt tại Pháp trang trọng đặt trên bàn thờ. Nguồn gốc của bức tranh gắn liền với lịch sử tòa nhà trụ sở của Hội người Việt Nam tại Pháp (lúc đó gọi là Hội liên hiệp Việt kiều) và cuộc đấu tranh trên bàn đàm phán của Hội nghị Paris về chấm dứt chiến tranh và lập lại hòa bình ở Việt Nam (1968-1973).

(VOV5) - Mỗi lần đến Trụ sở Hội người Việt Nam tại Pháp nằm tại số nhà 16 phố Petit Musc ở quận 4 thủ đô Paris, không ít người ngạc nhiên và chú ý đến bức tranh chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh bị cháy xém một góc được bà con người Việt tại Pháp trang trọng đặt trên bàn thờ. Nguồn gốc của bức tranh gắn liền với lịch sử tòa nhà trụ sở của Hội người Việt Nam tại Pháp (lúc đó gọi là Hội liên hiệp Việt kiều) và cuộc đấu tranh trên bàn đàm phán của Hội nghị Paris về chấm dứt chiến tranh và lập lại hòa bình ở Việt Nam (1968-1973).

Tấm lòng Việt kiều Pháp với Chủ tịch Hồ Chí Minh - ảnh 1
Bức tranh chân dung Bác Hồ được làm từ chất liệu sơn mài. Trải qua bao nhiêu năm tháng, bức tranh vẫn sắc nét và giữ được màu sắc tươi tắn



Ông Nguyễn Thanh Tòng, nguyên Phó Chủ tịch Hội người Việt Nam  tại Pháp, cho biết: Bức ảnh bị cháy của Chủ tịch Hồ Chí Minh có lịch sử của nó. Đó là sau năm 1975, khi Việt Nam vừa giải phóng đất nước, bọn phản động kéo đến để phá Hội quán. Chúng biết Hội quán này là trụ sở của những người đã ủng hộ cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Chúng muốn đốt phá Hội quán và muốn đốt tấm ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhưng nhờ mấy công nhân giật lại được, nên bây giờ bức ảnh có một vết cháy xém ở trên đó. Cả một lịch sử đó đã để lại những kỷ niệm rất sâu sắc.

 

Tấm lòng Việt kiều Pháp với Chủ tịch Hồ Chí Minh - ảnh 2
Phố Petit Musc ở quận 4- Paris - Nơi đặt trụ sở Hội người Việt nam tại Pháp

Từ đó tới nay Hội người Việt Nam tại Pháp thống nhất giữ nguyên trạng bức chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh và coi đó là một di tích minh chứng cho một thời kỳ đấu tranh anh hùng của Hội. Hàng năm, cứ đến ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Hội người Việt Nam tại Pháp cùng các thế hệ con cháu tổ chức gặp gỡ, thắp hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh.


Ngày 19/5, chính quyền tỉnh Nakhon Phanom, Thái Lan phối hợp với Hội Việt kiều tỉnh Nakhon Phanom tổ chức kỷ niệm lần thứ 124 ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Phát biểu tại đây, Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Nguyễn Tất Thành đánh giá cao những hoạt động cộng đồng của người Việt tại Thái Lan thời gian qua. Cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan có nhiều tấm gương tốt về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Tỉnh Nakhon Phanom đang triển khai dự án xây dựng khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh với số vốn 30 tỷ đồng do Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng trao tặng nhân chuyến thăm Thái Lan năm 2013. Sau khi hoàn thành, đây sẽ là khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh lớn nhất tại nước ngoài của Việt Nam.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu