Rực rỡ Lễ hội pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng 2017

Chia sẻ
(VOV5) - Lễ hội pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng 2017 chính thức khai mạc tối 30/4 trên sông Hàn. 

(VOV5) - Lễ hội pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng 2017 chính thức khai mạc tối 30/4 trên sông Hàn.

 Dự lễ khai mạc có lãnh đạo các bộ ngành Trung ương, lãnh đạo thành phố Đà Nẵng, đại sứ các nước tại Việt Nam cùng đông đảo người dân và du khách. Ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng, cho biết: “Lễ hội pháo hoa là một trong những lễ hội dần dần sẽ trở thành lễ hội hết sức đặc trưng và nổi bật của thành phố Đà Nẵng. Và chúng tôi sẽ nỗ lực để làm cho lễ hội này phát triển, hoàn hảo hơn nữa, thật sự là một trong những điểm nhấn chính thu hút khách du lịch cũng như quảng bá thành phố.” 

Rực rỡ Lễ hội pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng 2017 - ảnh 1
Pháo hoa trên bầu trời Đà Nẵng (VOV)


Sau lễ khai mạc là màn biểu diễn pháo hoa của đội chủ nhà Đà Nẵng, thể hiện tình đoàn kết của Việt Nam với các quốc gia trên thế giới. 2000 quả pháo tầm cao thắp sáng bầu trời Đà Nẵng với những khoảnh khắc tạo hình nhuần nhuyễn trên nền nhạc, gây ấn tượng với người xem. Anh Nguyễn Văn Hiếu, khách du lịch đến từ tỉnh Thanh Hóa, cảm nhận:“Tôi từng xem trên truyền hình thôi chứ chưa từng xem thực tế. Tôi thấy đội tuyển pháo hoa Việt Nam thi đấu rất ấn tượng, hoành tráng.”


Phần thi tiếp của đội Áo, thể hiện sự chuyên nghiệp, độc đáo trong nghệ thuật sắp đặt kết hợp giữa âm thanh, ánh sáng, mang đến cho khán giả ấn tượng khó quên.


Lấy cảm hứng từ hình ảnh Ngũ hành Sơn của thành phố Đà Nẵng, Lễ hội pháo hoa năm nay với 5 đêm pháo hoa mang tên Hỏa-Thổ-Kim-Thủy-Mộc được tổ chức vào thứ 7 hàng tuần. Ngày 30/4 (chủ đề Hỏa) đội Việt Nam và đội Áo. Ngày 20/5 (chủ đề Thổ) đội Thụy Sĩ và đội Nhật Bản. Ngày 27/5 (chủ đề Kim) đội Trung Quốc và đội Anh. Ngày 3/6 (chủ đề Thủy) đội Austraylia và đội Italy. Ngày 24/6 (Chủ đề Mộc) thi đấu chung kết và bế mạc

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu