Ra mắt Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Italia - Việt Nam tại Roma

Chia sẻ
(VOV5) - Chủ tịch Quốc hội tin tưởng rằng thông qua hoạt động của Nhóm, hai bên có thêm nhịp cầu hữu nghị để thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và nghị viện Italia.

(VOV5) - Ngày 21/3, tại thủ đô Roma của Italia, Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Italia – Việt Nam chính thức ra mắt và hoạt động. Dự buổi lễ có Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, ông Pier Ferdinando Casini, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Italia-Việt Nam và  các vị nghị sĩ Italia và  đại biểu Quốc hội Việt Nam.

Ra mắt Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Italia - Việt Nam tại Roma - ảnh 1
Đoàn đại biểu cấp cao của Việt Nam tại lễ ra mắt (Ảnh: Ngọc Thạch)


Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng khẳng định việc ra mắt Nhóm nghị sỹ hữu nghị Italia- Việt Nam là sự kiện quan trọng trong quan hệ giữa cơ quan lập pháp hai nước. Chủ tịch Quốc hội tin tưởng rằng thông qua hoạt động của Nhóm, hai bên có thêm nhịp cầu hữu nghị để thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và nghị viện Italia, góp phần củng cố và tăng cường hơn nữa quan hệ tốt đẹp giữa hai nước.
Ra mắt Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Italia - Việt Nam tại Roma - ảnh 2
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng trao quà lưu niệm cho Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Italia - Việt Nam (Ảnh: Ngọc Thạch)

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh: “Tôi xin hoan nghênh các nghị sĩ Italia ủng hộ và tham gia vào Nhóm nghị sĩ hữu nghị Italia Việt Nam với tình cảm, trách nhiệm cao cả làm cho Quốc hội hai nước ngày càng gắn bó hơn, góp phần làm cho hợp tác Quốc hội hai nước ngày càng phát triển và phục vụ lợi ích của nhân dân hai nước. Tôi tin tưởng chắc chắn rằng với uy tín của các ngài, Nhóm nghị sĩ hữu nghị Italia Việt nam hoạt động hiệu quả đem lại lợi ích chung cho Quốc hội hai nước và nhân dân hai nước chúng ta”.

Trước đó, Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam – Italia cũng được thành lập, do ông Vũ Xuân Hồng, Ủy viên Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, làm Chủ tịch Nhóm./.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu