Quan hệ đối tác EU - Việt Nam mang lại nhiều cơ hội hợp tác và phát triển cho các doanh nghiệp hai bên

Lê Phương
Chia sẻ
(VOV5) -" Phái đoàn EU quyết tâm tiếp tục hợp tác chặt chẽ với các đối tác Việt Nam để tiếp tục phát triển việc thực thi EVFTA."  

Sáng nay (16/02), tại Hà Nội, Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) tổ chức Lễ ra mắt Sách Trắng 2022/2023, với chủ đề “Hướng tới Kinh tế xanh và Phát triển bền vững”. Đây là ấn phẩm thường niên của EuroCham, đóng vai trò như một hướng dẫn toàn diện về bối cảnh pháp lý mà các doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam đang đối mặt.

Sách Trắng cung cấp chi tiết những thông tin về những thách thức đang cản trở tăng trưởng kinh tế và làm rõ các vấn đề liên quan tới những lĩnh vực quan trọng, như: thương mại, đầu tư, việc làm và phát triển. Tập trung vào các giải pháp thiết thực, Sách Trắng trình bày các khuyến nghị chính sách nhằm giải quyết các rào cản pháp lý này và tạo điều kiện cho sự phát triển của nền kinh tế đất nước.

Quan hệ đối tác EU - Việt Nam mang lại nhiều cơ hội hợp tác và phát triển cho các doanh nghiệp hai bên - ảnh 1Lễ ra mắt Sách Trắng ngày 16/2/2023 tạo diễn đàn đối thoại hiệu quả giữa cộng đồng doanh nghiệp châu Âu và các nhà hoạch định chính sách Việt Nam. Ảnh: Lê Phương/VOV5

Phát biểu tại lễ ra mắt, ông Alain Cany, Chủ tịch EuroCham, cho rằng những điểm chính được nêu trong Sách Trắng có thể được sử dụng để hỗ trợ các kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của chính phủ Việt Nam, đồng thời tạo điều kiện cho Nhóm Châu Âu (Team Europe) hỗ trợ hiệu quả các kế hoạch này. EuroCham tin tưởng nếu có thể giải quyết các thách thức nêu trong Sách Trắng, toàn bộ tiềm năng của Hiệp định thương mại tự do giữa Liên minh châu Âu (EU) và Việt Nam (EVFTA) có thể được hiện thực hóa.

Còn theo ông Thomas Wiersing, Đại biện lâm thời Phái đoàn EU tại Việt Nam, quan hệ đối tác EU - Việt Nam đã và đang mang lại nhiều cơ hội hợp tác và phát triển cho các doanh nghiệp của cả hai bên. Cùng với đó, EVFTA cũng là động lực thúc đẩy thương mại và đầu tư, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho hợp tác công nghệ và chuyên môn giữa Việt Nam và EU. ông Thomas Wiersing khẳng đinh: "Có thể thấy rõ rằng mối quan hệ đối tác của chúng ta đang phát triển tốt đẹp và tôi tin tưởng rằng mối quan hệ này sẽ còn tốt hơn nữa trong tương lai.

Quan hệ đối tác EU - Việt Nam mang lại nhiều cơ hội hợp tác và phát triển cho các doanh nghiệp hai bên - ảnh 2EuroCham ra mắt Sách Trắng năm 2023 với chủ đề "Hướng tới nền kinh tế xanh và phát triển bền vững". Ảnh: Lê Phương/VOV5

Việc xuất bản Sách Trắng EU chắc chắn sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho sự hợp tác của chúng tôi với chính phủ. Phái đoàn EU quyết tâm tiếp tục hợp tác chặt chẽ với các đối tác Việt Nam để tiếp tục phát triển việc thực thi EVFTA. Chúng tôi cũng mong nhận được sự hỗ trợ liên tục từ phía EuroCham và cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam để tận dụng tối đa những lợi ích mà EVFTA mang lại."

Cũng trong khuôn khổ sự kiện, đại diện một số Bộ, ngành của Việt Nam đã tham gia đối thoại với các doanh nghiệp châu Âu, giải đáp những câu hỏi của các doanh nghiệp ở các chủ đề đặc biệt về: Kinh tế xanh và phát triển bền vững; Thúc đẩy Đổi mới và Đầu tư. Những ý kiến, kiến nghị được trao đổi tại cuộc đối thoại nhằm tìm ra giải pháp tối ưu hóa sức hấp dẫn của Việt Nam đối với nhà đầu tư nước ngoài trong chuỗi giá trị toàn cầu mới.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu