Phú Thọ chuẩn bị Lễ đón bằng Di sản thế giới "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương"

Chia sẻ
(VOV5) – Lễ đón Bằng công nhận Di sản thế giới "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương" sẽ diễn ra vào dịp khai mạc lễ hội Đền Hùng, ngày 04/03 âm lịch. Ông Hà Kế San, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ, cho biết chương trình gồm hai phần, phần lễ và phần nghệ thuật. Phần lễ sẽ tổ chức đón Bằng công nhận Di sản thế giới "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương", phần nghệ thuật có chủ đề “Linh thiêng nguồn cội Hùng Vương”.

(VOV5) – Lễ đón Bằng công nhận Di sản thế giới "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương" sẽ diễn ra vào dịp khai mạc lễ hội Đền Hùng, ngày 04/03 âm lịch. Ông Hà Kế San, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ, cho biết chương trình gồm hai phần, phần lễ và phần nghệ thuật. Phần lễ sẽ tổ chức đón Bằng công nhận Di sản thế giới "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương", phần nghệ thuật có chủ đề “Linh thiêng nguồn cội Hùng Vương”.

Phú Thọ chuẩn bị Lễ đón bằng Di sản thế giới "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương" - ảnh 1
Lễ hội Đền Hùng tại Phú Thọ vào tháng 3 âm lịch hàng năm được coi là ngày giỗ Tổ đã đi vào tâm thức người Việt



Ông Hà Kế San cho biết: “Năm nay tuy là năm lẻ nhưng dự kiến đồng bào cả nước, cũng như du khách, kiều bào Việt Nam ở nước ngoài sẽ về Đền Hùng rất đông cho nên công tác chuẩn bị được đẩy nhanh tiến độ. Về chương trình đón bằng, chúng tôi đã tiến hành xây dựng kịch bản, sau đó chuẩn bị cho chương trình cho lễ đón nhận. Trong chương trình này sẽ có rất nhiều người dân tham gia. Những cơ sở vật chất phục vụ cho chương trình đang đẩy nhanh tu sửa, hoàn thiện để sẵn sàng cho chương trình lễ tôn vinh cũng như giỗ tổ Hùng Vương- Lễ hội Đền Hùng 2013”.

Ngày 06/12/2012, Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Việc UNESCO công nhận Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ đã chứng tỏ sức sống của văn hóa Việt Nam, gắn với dòng chảy văn hóa hội nhập vào thế giới./.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu