Phát huy sức mạnh tổng hợp trong các hoạt động tuyên truyền đối ngoại

Chia sẻ
(VOV5)- Ngày 22/6, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại tổ chức Hội nghị tổng kết nhiệm kỳ 2011-2015 (khóa XI) và Kỳ họp thứ nhất triển khai nhiệm vụ nhiệm kỳ 2016-2020 (khóa XII).
(VOV5)- Ngày 22/6, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại tổ chức Hội nghị tổng kết nhiệm kỳ 2011-2015 (khóa XI) và Kỳ họp thứ nhất triển khai nhiệm vụ nhiệm kỳ 2016-2020 (khóa XII).

Phát huy sức mạnh tổng hợp trong các hoạt động tuyên truyền đối ngoại  - ảnh 1
Ông Phạm Văn Linh, Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Phó trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo công tác thông tin Đối ngoại phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: TTXVN)


Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Võ Văn Thưởng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại, nhấn mạnh thời gian qua, công tác thông tin đối ngoại có sự chuyển biến tích cực, góp phần lớn trong việc thực hiện đường lối đối ngoại của Đảng, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng an ninh đối ngoại của đất nước.

Nhấn mạnh phương hướng và nhiệm vụ trọng tâm của Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại nhiệm kỳ 2016-2020, ông Võ Văn Thưởng đề nghị tiếp tục đổi mới, nâng cao hơn nữa tính chủ động, bao quát của Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại; nâng cao tinh thần trách nhiệm, hiệu quả phối hợp giữa ban, bộ, ngành Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại các địa phương; các cơ ban báo chí đối ngoại chủ lực, cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, nhằm bảo đảm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong các hoạt động tuyên truyền đối ngoại. Ngoài ra Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại mở rộng phạm vi hoạt động của các kênh thông tin bằng tiếng nước ngoài, quảng bá hình ảnh Việt Nam nhằm tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ rộng rãi của cộng đồng quốc tế, người Việt Nam ở nước ngoài đối với quan điểm, lập trường của Việt Nam trong các vấn đề quan trọng, được dư luận quan tâm.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu