Phật giáo Việt Nam gắn bó với dân tộc, tích cực đóng góp vào các hoạt động Phật giáo quốc tế

Vĩnh Phong
Chia sẻ
(VOV5) - Dự kiến, tại phiên bế mạc, Đại lễ Vesak sẽ ra Tuyên bố Thành phố Hồ Chí Minh về Vesak 2025.                  

Sáng nay (6/5), tại Học viện Phật giáo Việt Nam, Thành phố Hồ Chí Minh, khai mạc Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc 2025 (Vesak 2025). Tham dự có Chủ tịch nước Lương Cường; Tổng thống Sri Lanka Anura Kumara Dissanayake; Thủ tướng Ấn Độ Kiren Rijiju; Phó Thủ tướng Cộng hòa Buryatia, Zuraev Igor Ivanovich; Chủ tịch Ủy ban Tổ chức quốc tế Đại lễ Vesak Liên hợp quốc, Hoà thượng Brahamapundit, cùng gần 1.300 các chư tôn đức, đại biểu Liên hợp quốc, phái đoàn Phật giáo, kiều bào Việt Nam ở nước ngoài… đến từ 85 nước và vùng lãnh thổ trên thế giới.

Phật giáo Việt Nam gắn bó với dân tộc, tích cực đóng góp vào các hoạt động Phật giáo quốc tế - ảnh 1 Chủ tịch nước Lương Cường và Trưởng lão hòa thượng Thích Trí Quảng, Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam dự khai mạc Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc - Vesak 2025. Ảnh: Vĩnh Phong/VOV5

Với chủ đề "Đoàn kết và bao dung vì nhân phẩm con người: Tuệ giác Phật giáo vì hòa bình thế giới và phát triển bền vững", sự kiện năm nay đánh dấu lần thứ 4 Việt Nam đăng cai tổ chức Đại lễ Vesak và lần đầu tiên tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh. Phát biểu tại lễ khai mạc, Chủ tịch nước Lương Cường nhấn mạnh Vesak 2025 khẳng định vai trò, vị thế của Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong cộng đồng Phật giáo thế giới; khẳng định về thực tiễn đời sống tự do tôn giáo ở Việt Nam.

Phật giáo Việt Nam gắn bó với dân tộc, tích cực đóng góp vào các hoạt động Phật giáo quốc tế - ảnh 2Chủ tịch nước Lương Cường phát biểu tại Lễ khai mạc Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc lần thứ 20 - Vesak 2025. Ảnh: Vĩnh Phong/VOV5

Ý nghĩa của Đại lễ năm nay được tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh càng trở nên sâu sắc, ngay sau khi Việt Nam tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước - một biểu tượng sống động của khát vọng hòa bình, hòa hiếu, của hành trình dân tộc Việt Nam vượt qua chia cắt, gác lại quá khứ để hướng tới một tương lai đoàn kết, hòa hợp, tốt đẹp và thịnh vượng:  "Việt Nam là đất nước có truyền thống Phật giáo lâu đời, gắn bó sâu sắc với lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc. Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn đánh giá cao và tạo mọi điều kiện thuận lợi để các tôn giáo, trong đó có Phật giáo hoạt động trong khuôn khổ pháp luật, thực hiện nhất quản chính sách tôn trọng và bảo hộ quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của mọi người và coi đó là nền tảng quan trọng để xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Việc Giáo hội Phật giáo Việt Nam đăng cai Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc năm 2025, cho thấy Phật giáo Việt Nam không chỉ gắn bó với dân tộc, mà còn đang tích cực đóng góp vào các hoạt động Phật giáo quốc tế. Các tăng ni, phật tử Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã, đang và sẽ tiếp tục chung tay cùng tăng ni, Phật tử thế giới phụng sự đạo pháp và nhân loại, vì mục tiêu chung là hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển."

Nhân dịp này, Ban tổ chức Đại lễ Vesak 2025 đã nhận được nhiều thông điệp chúc mừng của Lãnh đạo Phật giáo quốc tế, gồm: Ấn Độ, Trung Quốc, Campuchia, Myanmar, Tích Lan, Thái Lan, Lào, Buryatia, Hoa Kỳ, Campuchia, Lào, Hungary v.v... Thông điệp video về Vesak 2025 của Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres và Tổng Giám đốc UNESCO Audrey Azoulay.

Diễn ra đến hết ngày 8/5, bên cạnh các hội thảo chuyên đề, Đại lễ Vesak 2025 còn có chương trình lễ hội tâm linh và văn hóa, nghệ thuật Phật giáo quốc tế với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ trong và ngoài nước. Dự kiến, tại phiên bế mạc, Đại lễ Vesak sẽ ra Tuyên bố Thành phố Hồ Chí Minh về Vesak 2025.              

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu