Nhiều hoạt động kỷ niệm 87 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam

Chia sẻ
(VOV5) - Nhân kỷ niệm 87 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam, sáng nay, ông Đinh Thế Huynh, Uỷ viên Bộ chính trị, Bí thư TW Đảng, Trưởng ban tuyên giáo TW đã đến thăm Hội nhà báo Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, báo Tiền Phong và báo Lao Động.

(VOV5) - Nhân kỷ niệm 87 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam, sáng nay, ông Đinh Thế Huynh, Uỷ viên Bộ chính trị, Bí thư TW Đảng, Trưởng ban tuyên giáo TW đã đến thăm Hội nhà báo Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, báo Tiền Phong và báo Lao Động.

Tại Hội Nhà báo Việt Nam và các cơ quan báo chí đến thăm, ông Đinh Thế Huynh đánh giá cao những đóng góp to lớn của các cơ quan báo chí và đội ngũ những người làm báo đối với sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước, phát triển nền báo chí nước nhà ngày càng sinh động thiết thực, xây dựng các cấp cấp hội ngày càng vững mạnh. Ông Đinh Thế Huynh mong muốn các cấp hội nhà báo và các cơ quan báo chí cần tiếp tục nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ được giao, đổi mới mạnh mẽ hơn nữa, thông tin nhanh, chính xác, đa dạng, hấp dẫn, bổ ích. Các cơ quan báo chí cần chủ động, sáng tạo, đóng góp tích cực vào định hướng dư luận, tăng cường niềm tin trong nhân dân với Đảng, Nhà nước và con đường phát triển đất nước. Các cấp hội Nhà báo Việt Nam phát huy tốt hơn nữa vai trò là tổ chức đoàn kết tập hợp những người làm báo, nỗ lực phấn đấu xây dựng nền báo chí ngày càng phát triển, đáp ứng yêu cầu thông tin ngày càng phong phú đa dạng của nhân dân, nhu cầu quản lý xã hội, thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Ông Đinh Thế Huynh cho rằng: “Phải làm thế nào để đội ngũ những người làm báo cách mạng Việt nam có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức nghề nghiệp trong sáng. Trong bối cảnh có nhiều thuận lợi cũng như nhiều khó khăn thì nhà báo phải thể hiện bản lĩnh của mình, nhìn ra bản chất vấn đề, đề cao trách nhiệm của mình đối với đất nước, với nhân dân, để có thông tin nhanh chóng, chính xác, thúc đẩy sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Thông tin bảo đảm định hướng, nâng đỡ con người, đấu tranh chống lại biểu hiện tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, suy thoái đạo đức, lối sống”.



Nhiều hoạt động kỷ niệm 87 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam - ảnh 1


Ông Đinh Thế Huynh yêu cầu các cấp hội Nhà báo Việt Nam và các cơ quan báo chí tăng cường hợp tác quốc tế, mở rộng giao lưu quốc tế với các đồng nghiệp trong khu vực và trên thế giới để trao đổi kinh nghiệm làm báo, nắm vững các phương tiện truyền thông hiện đại, giữ vững và nêu cao bản lĩnh của nền báo chí cách mạng Việt Nam, tinh thần độc lập và chủ quyền dân tộc.

Cùng ngày (20/6), Hội Nhà báo thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ kỷ niệm 87 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2012) và trao giải Báo chí thành phố lần thứ 30 năm 2012. Tại lễ kỷ niệm, nhiều thế hệ Nhà báo đã cùng nhau ôn lại chặng đường phát triển của Báo chí cách mạng Việt Nam suốt 87 năm. Qua đó, động viên, định hướng các nhà báo trẻ tiếp tục phát huy trí tuệ, chuyên môn đóng góp sự phát triển của Báo chí thành phố. Dịp này, Hội Nhà báo thành phố Hồ Chí Minh cũng đã trao 34 giải báo chí cho các cá nhân, tập thể có tác phẩm xuất sắc. Thông qua những tác phẩm đạt giải đã khẳng định: Báo chí thành phố Hồ Chí Minh nói riêng, báo chí cả nước nói chung luôn có vai trò vị trí to lớn trong việc phản ánh kịp thời những vấn đề “nóng” của thành phố và cả nước, thông tin cụ thể các chủ trương chính sách Nhà nước và địa phương đến với người dân. Đồng thời, tham gia giải quyết nhiều vấn đề bức xúc dân sinh, góp phần tạo nên sự đồng thuận giữa Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân thành phố, là cơ sở thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đảng bộ thành phố đã đề ra.

Đoàn lãnh đạo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh do bà Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, dẫn đầu, cũng đến thăm và chúc mừng cán bộ phóng viên, biên tập viên, cán bộ, công nhân viên các cơ quan báo chí trung ương và địa phương trên địa bàn thành phố.

Trong khi đó, sáng nay (20/6), tại thành phố Hồ Chí Minh, Bảo tàng phụ nữ Nam bộ khai mạc trưng bày chuyên đề “Phụ nữ miền Nam với công tác báo chí”. Gần 200 hiện vật và hình ảnh, chuyên đề “Phụ nữ miền Nam với công tác báo chí” giới thiệu đến công chúng những ấn phẩm văn chương, báo và tạp chí phụ nữ, quý hiếm từ đầu thế kỷ 20 đến năm 1975, như: “Phụ nữ tân văn”, “Nữ giới chung”, “Phụ nữ tân tiến”… Qua đó góp phần tôn vinh những tờ báo phụ nữ làm rạng danh nền báo chí cách mạng Việt Nam. Bà Nguyễn Thị Hiển Linh, Phó Giám đốc Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ, cho biết:Trong chuyên đề lần này thì chúng tôi muốn tôn vinh những đóng góp của phụ nữ trong lĩnh vực báo chí. Ở đầu thế kỷ 20, phụ nữ phải chịu quan niệm trọng nam khinh nữ. Khi cầm bút, họ thể hiện tâm tư nguyện vọng và khát vọng bình đẳng của mình. Tôi cho rằng lịch sử đã chứng minh những cống hiến của phữ nữ trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật.


Nhiều hoạt động kỷ niệm 87 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam - ảnh 2

Trước đó, chiều 19/6, Lãnh đạo thành phố Hà Nội đã tổ chức gặp gỡ 300 đại biểu đại diện cho các cơ quan báo chí Trung ương và Hà Nội. Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Công Soái khẳng định cấp ủy, chính quyền Hà Nội luôn duy trì và đã có nhiều hoạt động phối hợp tốt với cơ quan báo chí. Lãnh đạo thành phố luôn đánh giá cao vai trò của báo chí trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô, quan tâm tạo thuận lợi để báo chí phát huy giá trị của mình; duy trì đều đặn các cuộc thông tin báo chí hàng tuần nhằm định hướng thông tin về các hoạt động kinh tế - xã hội của Thành phố. Thời gian tới, Thành phố Hà Nội tiếp tục triển khai nhiều khối lượng công việc lớn, yêu cầu chất lượng cao. Để thực hiện những nhiệm vụ trên bên cạnh sự quyết tâm chủ động của các ngành, các cấp Thành phố mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng thuận, cổ vũ và những đóng góp tích cực của các cơ qua báo chí.

Nhân dịp này, Đảng uỷ nước và Đại sứ quán VN tại Liên bang Nga, gặp mặt các nhà báo, đại diện các cơ quan Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã VN, Đài Truyền hình VN, đang công tác thường trú tại Moscow và đại diện những trang thông tin điện tử, báo viết của cộng đồng người Việt đang học tập, làm ăn sinh sống tại Liên bang Nga. Phát biểu tại đây, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền VN tại Liên bang Nga Phạm Xuân Sơn, đánh giá tích cực hoạt động của các phóng viên thường trú các cơ quan Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã VN, Đài Truyền hình VN tại Nga. Với ý thức trách nhiệm, tinh thần vì cộng đồng và đam mê nghề nghiệp, các hoạc động xã hội cũng như tin bài-bình luận của các phóng viên thường trú có tác dụng tích cực, giúp thông tin giới thiệu tình hình Nga, nhất là diễn biễn cuộc bầu cử tổng thống Nga đầu năm nay, những cải cách và chuyển biến trong xã hội Nga gần đây với người Việt ở trong nước, vận động bà con cộng đồng Việt tại Nga đoàn kết thực hiện các qui định của nước sở tại.

Đại sứ Phạm Xuân Sơn mong muốn tiếp tục nhận được sự cổ vũ và những đóng góp tích cực của đại diện các cơ quan báo chí, của những trang thông tin cộng đồng trong thời gian tới, góp phần giúp định hướng dư luận một các tốt nhất, là cầu nối giúp bà con gần gũi với quê hương./.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu