Ngoại giao chủ động, nhạy bén, sáng tạo vì lợi ích quốc gia - dân tộc

Chia sẻ
(VOV5) - Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh ngành Ngoại giao cần tiếp tục xác định “đối ngoại độc lập, tự chủ” là chủ trương lớn quan trọng.

Nhân dịp kỷ niệm 77 năm thành lập ngành Ngoại giao (28/8/1945 – 28/8/2022), chiều 23/8, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc làm việc với Bộ Ngoại giao về việc triển khai đường lối đối ngoại theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Ngoại giao chủ động, nhạy bén, sáng tạo vì lợi ích quốc gia - dân tộc - ảnh 1Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị ngành Ngoại giao chủ động, nhạy bén, sáng tạo vì lợi ích quốc gia - dân tộc. Theo đó, ngành Ngoại giao nắm vững Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị đối ngoại toàn quốc, thực hiện tốt 03 nhiệm vụ chiến lược là: giữ vững hoà bình, ổn định, là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên; phục vụ phát triển đất nước, là nhiệm vụ trung tâm; nâng cao vị thế và uy tín đất nước, là nhiệm vụ quan trọng. 

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định: "Triển khai đồng bộ, phối hợp chặt chẽ hiệu quả giữa 3 trụ cột đối ngoại, đó là: đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại Nhân dân; phát huy thế mạnh của từng trụ cột, tạo nên sức mạnh tổng hợp của nền ngoại giao Việt Nam. Đây vừa là truyền thống và bài học quý báu, vừa là nghệ thuật độc đáo của đối ngoại cách mạng Việt Nam, cần tiếp tục gìn giữ và phát huy. Tiếp tục xác định ngoại giao phục vụ phát triển là nhiệm vụ trung tâm. Mong muốn các đồng chí tiếp tục nghiên cứu, đề xuất các cách làm mới, sáng tạo nhằm huy động, sử dụng hiệu quả các công cụ chính trị - đối ngoại, kinh tế, văn hóa để thúc đẩy những lĩnh vực ưu tiên cho phát triển nhanh, bền vững như năng lượng, môi trường, khoa học – công nghệ, chuyển đổi số".

Ngoại giao chủ động, nhạy bén, sáng tạo vì lợi ích quốc gia - dân tộc - ảnh 2Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc với cán bộ chủ chốt Bộ Ngoại giao. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh ngành Ngoại giao cần tiếp tục xác định “đối ngoại độc lập, tự chủ” là chủ trương lớn quan trọng; tiếp tục thúc đẩy quan hệ của Việt Nam với các đối tác đi vào chiều sâu, hiệu quả, ổn định bền vững; xác định ngoại giao phục vụ phát triển là nhiệm vụ trung tâm; đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương phù hợp với thế và lực mới của đất nước; tiếp tục kết hợp chặt chẽ với quốc phòng và an ninh để giữ vững chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu