Ngân hàng thế giới đánh giá triển vọng kinh tế trung hạn của Việt Nam vẫn tích cực

Chia sẻ
(VOV5) - Triển vọng kinh tế trung hạn của Việt Nam vẫn được đánh giá tích cực. GDP dự báo sẽ tăng 6,3% trong năm nay và dự kiến sẽ được cải thiện lên mức 6,4% trong các năm 2018-2019, cùng với ổn định chung về kinh tế vĩ mô. 
Ngân hàng thế giới đánh giá triển vọng kinh tế trung hạn của Việt Nam vẫn tích cực - ảnh 1
Chế biến dứa xuất khẩu

Đây là nhận định được Ngân hàng Thế giới (WB) đưa ra tại họp báo công bố Báo cáo Cập nhật tình hình kinh tế Việt Nam 2017  ngày 13/07, tại Hà Nội. Báo cáo của WB nhận định, nền kinh tế Việt Nam vẫn được đảm bảo yếu tố căn bản tăng trưởng kinh tế bao gồm sức cầu trong nước và ngành sản xuất chế biến chế tạo. WB đánh giá sản xuất nông nghiệp được phục hồi và ngành chế biến chế tạo định hướng xuất khẩu tiếp tục cải thiện nhờ sức cầu bên ngoài trên đà khôi phục. Áp lực lạm phát ở mức vừa phải. Tại họp báo, ông Sebastian Eckardt, Quyền Giám đốc Quốc gia của Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, cho rằng những bất định gia tăng trên toàn cầu đòi hỏi Việt Nam cần tiếp tục cẩn trọng hơn nữa trong điều hành kinh tế vĩ mô. Trên cơ sở đà tăng trưởng được duy trì, Việt Nam nên ưu tiên hàng đầu cho củng cố ổn định kinh tế vĩ mô và tái lập lại các lớp đệm chính sách. Giảm bội chi ngân sách là hết sức cần thiết để kiềm chế những rủi ro ngày càng tăng về bền vững ngân sách. Thách thức về lâu dài của Việt Nam vẫn là duy trì bền vững tốc độ tăng trưởng cao và giảm nghèo bền vững.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu