Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ

Chia sẻ
(VOV5) - Trong 2 ngày, 20-21/8, tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắc Lắc, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Ủy ban Quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam và UBND tỉnh Dak Lak đã phối hợp tổ chức Hội thảo tham vấn Đề án kiện toàn tổ chức và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ của các cấp, các ngành. 

(VOV5) - Trong 2 ngày, 20-21/8, tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắc Lắc, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Ủy ban Quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam và UBND tỉnh Dak Lak đã phối hợp tổ chức Hội thảo tham vấn Đề án kiện toàn tổ chức và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ của các cấp, các ngành. Phát biểu tại đây, ông Phạm Ngọc Tiến, Vụ trưởng Vụ Bình đẳng giới, Bộ Lao động – Thương Binh – Xã hội, nhấn mạnh bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ là mục tiêu quan trọng, nhất quán được Đảng và Nhà nước Việt Nam quan tâm, thực hiện. Việt Nam hiện thuộc nhóm nước có tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội cao trong khu vực và trên thế giới, tỷ lệ phụ nữ tham gia điều hành, quản lý doanh nghiệp đạt hơn 20%; tỷ lệ lao động nữ được giải quyết việc làm đạt 46,5%...

Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ - ảnh 1


Tuy nhiên, bất bình đẳng giới vẫn còn tồn tại ở nhiều lĩnh vực, vùng miền. Vì vậy, để thực hiện mục tiêu trong Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020, Hội thảo tập trung thảo luận, góp ý nhằm hoàn thiện Đề án kiện toàn tổ chức và nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ của các cấp, các ngành. Ông Phạm Ngọc Tiến cho biết:“Mục tiêu của đề án này là kiện toàn lại tổ chức để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ của mình và cái chính là nâng cao chất lượng hoạt động. Sản phẩm cuối cùng của Đề án này sẽ có Chỉ thị của Ban bí thư về công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới trong thời kỳ mới, chính thức hóa việc thành lập các Ban vì sự tiến bộ phụ nữ trong hệ thống các cơ quan đảng, cơ quan tư pháp cũng như là các cơ quan khác. Sau hội thảo này thì nhóm soạn thảo sẽ biên tập lại và trình với Bộ Lao động – Thương Binh – Xã hội, xin ý kiến các Bộ, ngành có liên quan trước khi trình với Chính phủ và Thủ tướng chính phủ”.

Bích Tâm/VOV-Tây Nguyên

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu