Lễ mít tinh kỷ niệm 65 năm ngày thương binh liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2012)

Thành Chung
Chia sẻ
(VOV5)- Lễ mít tinh kỷ niệm 65 năm Ngày thương binh liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2012) diễn ra trọng thể sáng nay, tại Hà Nội. Tham dự lễ mít tinh có Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, Nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng… cùng đại diện hàng nghìn thương binh, bệnh binh, gia  đình liệt sỹ, mẹ Việt Nam anh hùng, đại diện các tầng lớp nhân dân.

(VOV5)- Lễ mít tinh kỷ niệm 65 năm Ngày thương binh liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2012) diễn ra trọng thể sáng nay, tại Hà Nội. Tham dự lễ mít tinh có Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, Nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng… cùng đại diện hàng nghìn thương binh, bệnh binh, gia  đình liệt sỹ, mẹ Việt Nam anh hùng, đại diện các tầng lớp nhân dân.

Lễ mít tinh kỷ niệm 65 năm ngày thương binh liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2012) - ảnh 1
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng gặp bà mẹ VN anh hùng tại buổi mitstinh - Ảnh: TTXVN

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ôn lại truyền thống đấu tranh anh dũng kiên cường đấu tranh bảo vệ Tổ quốc của nhân dân Việt Nam.tại lễ kỷ niệm

Lễ mít tinh kỷ niệm 65 năm ngày thương binh liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2012) - ảnh 2

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm

Thủ tướng nêu rõ kế thừa truyền thống  hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước, trong thời đại Hồ Chí Minh, nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng đã vượt qua muôn vàn khó khăn, viết tiếp trang sử vẻ vang, giành độc lập tự do thống nhất đất nước. Vì sự bình yên hạnh phúc của nhân dân, hàng triệu người con ưu tú của dân tộc, phần lớn là thanh niên hiến dâng, quyết tử cho tổ quốc quyết sinh, hàng vạn thân nhân mãi mãi không gặp lại những người thân của mình. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh: “Những hy sinh công lao to lớn đó đã làm rạng rỡ dân tộc, vẻ vang giống nòi. Họ chết cho tổ quốc sống mãi. Máu đào của các liệt sỹ làm cho lá cờ Cách mạng đỏ chói. Sự hy sinh anh dũng của các liệt sỹ đã chuẩn bị cho đất nước Việt Nam nở hoa độc lập, kết quả tự do. Nhân dân Việt Nam đời đời ghi nhớ công ơn các anh hùng, liệt sỹ”

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định, kỷ niệm ngày thương binh liệt sỹ là truyền thống  đạo lý, uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam. Nhiều năm qua, mặc dù đất nước còn khó khăn nhưng Đảng, Nhà nước luôn coi trọng chính sách dành cho những người có công với đất nước. Nhiều chủ trương, quan điểm, ưu đãi đã được thể chế hoá trong hiến pháp, luật pháp, pháp lệnh ưu đãi người có công với Cách mạng, pháp lệnh quy định danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng. Hàng năm Đảng, nhà nước luôn quan tâm ưu tiên bố trí ngân sách, mở rộng hệ thống cơ sở dịch vụ, chăm sóc sức khỏe, tạo việc làm cho con em gia đình người có công. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng cho rằng với trách nhiệm của mình, Đảng, Nhà nước, Chính phủ nhận thấy những việc đã làm được còn chưa xứng với những nỗi đau, mất mát mà những thương binh, liệt sỹ, gia đình có công đã hiến dâng cho đất nước. Để làm tốt hơn công tác đền ơn đáp nghĩa, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu: “Các cấp các ngành, các cơ quan đơn vị phải tiếp tục tổ chức thực hiện tốt pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng và các chính sách ưu đãi liên quan. Đặc biệt quan tâm công tác chăm lo giáo dục, đào tạo dạy nghề, tạo việc làm cho những người có công và thân nhân, phấn đấu đến hết năm 2013 hỗ trợ giải quyết cơ bản về nhà ở đối với người có công đang gặp khó khăn về nhà ở, đồng thời tiếp tục bổ sung hoàn thiện chính sách ưu đãi ngày càng tốt hơn, phù hợp với tình hình phát triển kinh tế xã hội của đất nước.”  

Lễ mít tinh kỷ niệm 65 năm ngày thương binh liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2012) - ảnh 3

Tại lễ mít tinh, đại diện thế hệ trẻ cũng phát biểu bày tỏ sự tri ân với lớp cha anh đi trước, nguyện sống xứng đáng với sự hy sinh to lớn của thế hệ trước để xây dựng đất nước đất nước ngày càng giầu mạnh./


Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu