Không khí lao động sản xuất sôi động trên cả nước sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán

Chia sẻ
(VOV5) -  Ngày 27/1, nhiều doanh nghiệp và người lao động trên cả nước đã trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. 

Không khí lao động, sản xuất khẩn trương, nghiêm túc đã được ghi nhận tại hầu hết các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trên cả nước trong ngày đi làm trở lại đầu tiên sau Tết. 

Tại Hà Nội, Tổng công ty may 10 tổ chức khai xuân đầu năm với mục tiêu phát triển sản phẩm, nâng cao năng suất lao động, phát triển thị trường và đưa thời trang Việt xuất khẩu ra thị trường quốc tế. Tổng giám đốc May 10 Thân Đức Việt cho biết mục tiêu năm 2023 và những năm tiếp theo, đơn vị từng bước đưa 2 dòng sản phẩm mang nhãn hiệu DETHEIA và GENEROS xâm nhập thị trường khu vực và quốc tế.

Tại Tiền Giang, trong ngày trở lại làm việc đầu tiên sau Tết Quý Mão, hầu hết các doanh nghiệp đều tặng “lì xì” cho công nhân lao động. Ông Phạm Nguyên Khang, Giám đốc công ty TNHH Thép Minh Trang (thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang), chia sẻ: “Công ty tôi khai trương lúc 7 giờ. Nói chung anh em công nhân rất phấn khởi. Công ty có lì xì đầu năm, tổ chức cho công nhân liên hoan đầu năm. Năm mới, đang chuẩn bị khởi công công trình mới và có 2 công trình chuyển tiếp năm rồi. Nói chung, năm nay tình hình khả quan hơn, đầu năm việc gì cũng suôn sẻ hết. Năm qua công ty làm liên tục, không có gián đoạn ngày nào, công trình có liên tục”.

Không khí lao động sản xuất khẩn trương, sôi động cũng được ghi nhận tại nhiều khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Tại Cụm công nghiệp Tân An, Công ty Cổ phần Ban Mê Green Farm tổ chức ra quân sản xuất, gia công chế biến sầu riêng, ớt để xuất khẩu chuyến hàng đầu tiên của năm mới sang thị trường Trung Quốc, Nhật Bản. Bà Nguyễn Thị Thái Thanh, Giám đốc Công ty Cổ phần Ban Mê Green Farm cho biết trong suốt kỳ nghỉ Tết vừa qua, các hoạt động giao dịch, kết nối với khách hàng quốc tế vẫn được duy trì. Nhờ đó, công ty liên tiếp có được những đơn hàng mới và ra quân đầu năm với khí thế sôi nổi:  “Hiện nay, số lượng đơn đặt hàng đã kín cho năm 2023, tăng gấp 3 so với năm 2022, với các sản phẩm, như: sầu riêng, bơ, ớt và chanh dây. Để đáp ứng đơn hàng xuất khẩu đi các nước, chúng tôi bắt đầu sản xuất từ mùng 6 Tết (27/1) với đơn hàng đầu tiên là sầu riêng và ớt”.

Tại thành phố Hồ Chí Minh, khoảng 65% doanh nghiệp, nhà máy, xí nghiệp đã hoạt động trở lại sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão. Liên đoàn Lao động Thành phố cho biết đến ngày hôm qua (27/1), hầu hết công nhân, người lao động đã trở lại thành phố để chuẩn bị trở lại làm việc. Không khí lao động, sản xuất ghi nhận tại tất cả các đơn vị, doanh nghiệp diễn ra sôi động, khẩn trương, nghiêm túc.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu