Khởi động dự án phòng, chống và ứng phó với bạo lực giới

Chia sẻ
(VOV5) - Dự án sẽ hỗ trợ công tác vận động, tư vấn cho việc sửa đổi Luật Phòng, chống bạo lực gia đình và Luật Bình đẳng giới. 

Sáng 31/5, tại Hà Nội, Hội Nông dân Việt Nam và Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA) khởi động Dự án Phòng, chống và ứng phó với bạo lực và các hành vi có hại khác giai đoạn 2022 – 2026 với tổng kinh phí 7 triệu USD.

Khởi động dự án phòng, chống và ứng phó với bạo lực giới - ảnh 1Lễ khởi động dự án “Phòng, chống và ứng phó với bạo lực và các thực hành có hại khác” giai đoạn 2022 – 2026. Ảnh: UNFPA Việt Nam

Dự án nằm trong khuôn khổ Chương trình quốc gia lần thứ 10 của UNFPA dành cho Việt Nam giai đoạn 2022 – 2026. Với vai trò là chủ dự án, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế triển khai tại 4 tỉnh, thành phố, gồm: Hà Nội, Thanh Hóa, Đà Nẵng và Lâm Đồng.

Dự án sẽ hỗ trợ công tác vận động, tư vấn cho việc sửa đổi Luật Phòng, chống bạo lực gia đình và Luật Bình đẳng giới. Dự án cũng sẽ xây dựng, triển khai những sáng kiến đổi mới, dựa trên kỹ thuật số về truyền thông xã hội và thay đổi hành vi nhằm huy động sự tham gia của cộng đồng chung tay ngăn chặn bạo lực giới. 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu