Khởi động các hoạt động của Tuần văn hóa, du lịch Điện Biên 2014

Lê Phương
Chia sẻ
(VOV5) - “Lễ hội Hoa Ban và diễu hành văn hóa đường phố” là một trong những hoạt động mở màn cho Tuần Văn hóa - Du lịch Điện Biên năm 2014 diễn ra trong các ngày từ 13-15/03, tại tỉnh Điện Biên, nhân kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (07/05/1954 - 07/05/2014).

(VOV5) - “Lễ hội Hoa Ban và diễu hành văn hóa đường phố” là một trong những hoạt động mở màn cho Tuần Văn hóa - Du lịch Điện Biên năm 2014 diễn ra trong các ngày từ 13-15/03, tại tỉnh Điện Biên, nhân kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (07/05/1954 - 07/05/2014). Tuần Văn hóa du lịch Điện Biên 2014 diễn ra tại quảng trường Trung tâm hội nghị - văn hóa tỉnh Điện Biên và tuyến phố lân cận. Điểm nhấn của đêm khai mạc Tuần Văn hóa – Du lịch Điện Biên năm nay là chương trình nghệ thuật “Hoa Ban khoe sắc”, diễn ra tối 13/3). Chương trình gồm 3 chương: “Cội nguồn Hoa Ban”, “Mường Thanh mời gọi” và “Muôn phương tụ hội” nhằm giới thiệu, tôn vinh nét tinh hoa văn hóa, nghệ thuật độc đáo nhất của một số dân tộc trên địa bàn tỉnh Điện Biên; xây dựng, khẳng định hoa ban như biểu tượng văn hóa, tâm hồn của mảnh đất và con người Điện Biên.


Khởi động các hoạt động của Tuần văn hóa, du lịch Điện Biên 2014 - ảnh 1
Đêm tổng duyệt lễ khai mạc Tuần Văn hóa, du lịch Điện Biên 2014. Ảnh: baodienbienphu.info.vn


Trong khuôn khổ các hoạt động mở đầu cho Tuần Văn hóa Du lịch Điện Biên 2014, sáng 13/3, Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên phối hợp với Tổng cục Du lịch tổ chức hội thảo “Phát huy giá trị đặc biệt của di tích Điện Biên Phủ để đẩy mạnh phát triển du lịch tỉnh Điện Biên trong mối liên kết với vùng Tây Bắc”. Phát biểu khai mạc hội thảo, bà Hoàng Thị Điệp, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch, khẳng định: “Di tích lịch sử Điện Biên Phủ là tài nguyên du lịch nhân văn, có giá trị đặc biệt đối với phát triển du lịch không những của Điện Biên mà còn đối với cả nước. Việc khai thác giá trị các di tích không chỉ phục vụ cho du khách tham quan, tìm hiểu mà còn có ý nghĩa giáo dục tinh thần yêu nước, truyền thống cách mạng, góp phần phát triển nhân cách cho các thế hệ người Việt Nam.ĐIện Biên Phủ được xác định là một trong 46 điểm phát triển du lịch tiềm năng và trở thành khu du lịch quốc gia của cả nước. Trong thời gian qua, việc phát huy giá trị đặc biệt của di tích đã được tỉnh chú trọng, thu hút được lượng lớn khách du lịch trong nước và nước ngoài, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh.

Các đại biểu thảo luận những giải pháp để phát huy giá trị đặc biệt của di tích lịch sử Điện Biên Phủ, đặc biệt là tạo dựng mối liên kết du lịch với 7 tỉnh Tây Bắc nói riêng và với cả nước nói chung; gắn du lịch lịch sử với du lịch sinh thái, du lịch văn hóa; đồng thời nghiên cứu, thiết lập những tour du lịch nối liền 8 tỉnh Tây Bắc của Việt Nam với các nước Lào, Thái Lan và Trung Quốc.

Cùng với hội thảo, cùng ngày, tại thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, cũng diễn ra chương trình quầy sách lưu động giới thiệu các ấn phẩm về con người, văn hóa Điện Biên; triển lãm “Dấu ấn Điện Biên Phủ và Văn hóa du lịch Tây Bắc” để phục vụ khách tham quan và người dân trong tỉnh./.

 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu