Khai mạc kỳ họp lần thứ 15 Ủy ban Liên Chính phủ Việt Nam – Nga

Điệp Anh, Đoan Hải VOV tại LB Nga
Chia sẻ
(VOV5) - Ngày 17/10, tại Liên Bang Nga khai mạc Kỳ họp lần thứ 15 Uỷ ban Liên Chính phủ Việt nam - Liên bang Nga về hợp tác kinh tế - thương mại và khoa học - kỹ thuật. Đoàn đại biểu Việt nam, do Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, đồng Chủ tịch Uỷ ban dẫn đầu, đoàn đại biểu Nga do Phó Thủ tướng Thứ nhấtIgor Shuvalov, đồng Chủ tịch Uỷ ban dẫn đầu, tham dự kỳ họp. Tại kỳ họp, hai bên rà soát lại việc thực hiện Biên bản của cuộc họp diễn ra tháng 11 năm ngoái tại Hà Nội và xem xét những việc cần thúc đẩy và triển khai cụ thể trong thời gian tới. 

(VOV5) - Ngày 17/10, tại Liên Bang Nga khai mạc Kỳ họp lần thứ 15 Uỷ ban Liên Chính phủ Việt nam - Liên bang Nga về hợp tác kinh tế - thương mại và khoa học - kỹ thuật. Đoàn đại biểu Việt nam, do Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, đồng Chủ tịch Uỷ ban dẫn đầu, đoàn đại biểu Nga do Phó Thủ tướng Thứ nhất Igor Shuvalov, đồng Chủ tịch Uỷ ban dẫn đầu, tham dự kỳ họp. Tại kỳ họp, hai bên rà soát lại việc thực hiện Biên bản của cuộc họp diễn ra tháng 11 năm ngoái tại Hà Nội và xem xét những việc cần thúc đẩy và triển khai cụ thể trong thời gian tới.


Khai mạc kỳ họp lần thứ 15 Ủy ban Liên Chính phủ Việt Nam – Nga - ảnh 1


Hai bên nhất trí cần có những biện pháp mang tính đột phá để thúc đẩy quan hệ kinh tế - thương mại song phương, trong đó có việc sớm khởi động đàm phán và ký kết Hiệp định thương mại tự do (FTA) giữa Việt nam với Liên minh Hải quan (Nga-Belarus-Kazakhstan) và thành lập Tổ công tác chung cấp cao nhằm thúc đẩy các dự án hợp tác giữa hai nước. Việc xây dựng Lộ trình thực hiện Kế hoạch hành động chung Việt - Nga trong hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư đến năm 2015 cũng đã được trao đổi cụ thể trong khuôn khổ Khoá họp này. Cùng với đó, những vấn đề liên quan đến việc triển khai Dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1, các dự án hợp tác trong lĩnh vực năng lượng, nhất là trong lĩnh vực dầu khí ... đều được rà soát để đi đến thống nhất những biện pháp thúc đẩy mạnh mẽ trong thời gian tới. Việc thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa các địa phương của hai nước cũng được đặt ra và coi đây là một trong những trọng tâm triển khai trong thời gian tới. Các biện pháp thúc đẩy việc triển khai thực hiện nội dung hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, tài chính, ngân hàng, thông tin truyền thông, y tế, giáo dục, khoa học công nghệ cũng đã được trao đổi và đạt được sự thống nhất cao tại kỳ họp này. Đặc biệt, hai bên nhất trí sẽ thành lập Nhóm Công tác chung cấp cao về các dự án hợp tác giữa hai nước nhằm thúc đẩy các hoạt động hợp tác song phương ngày càng thực chất và hiệu quả hơn.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu