Khai mạc Festival Huế lần thứ X

Thu Hoa VOV5
Chia sẻ
(VOV5) -Ước tính có khoảng 250.000 – 300.000 lượt khách trong nước và quốc tế ghé thăm thành phố Huế trong 6 ngày diễn ra Festival.

Lễ khai mạc Festival Huế lần thứ X năm 2018 diễn ra lúc 20h ngày 27/4/2018 tại quảng trường Ngọ Môn, mở đầu cho hơn 100 sự kiện văn hóa nghệ thuật của Festival Huế 2018, được tổ chức trong các ngày từ 27/4 đến 2/5 tại thành phố Huế.

Khai mạc Festival Huế lần thứ X - ảnh 1 Lễ tế  Giao tại Festival Huế 2018. (VOV) 

Chương trình nghệ thuật trong lễ khai mạc tập trung khai thác và nhấn mạnh bản sắc văn hóa nghệ thuật truyền thống của dân tộc, trong đó có nghệ thuật truyền thống Huế, kết hợp với các loại hình nghệ thuật đương đại của trong nước và quốc tế, nhằm tăng cường quảng bá, góp phần nâng cao vị thế, hình ảnh về đất nước và con người Việt Nam, con người xứ Huế.

Trong khuôn khổ các hoạt động chính của Festival Huế 2018, rạng sáng 27/4, tỉnh Thừa Thiên-Huế tổ chức trang trọng Lễ tế Giao tại đàn Nam Giao, phường Trường An, thành phố Huế. Đây là một lễ tế cầu cho mưa thuận, gió hòa; đất nước hòa bình an lạc, người dân được ấm no, hạnh phúc. Các hoạt động văn hóa nghệ thuật trong khuôn khổ Festival Huế 2018 cũng diễn ra ở nhiều địa điểm trong thành phố Huế trong cùng ngày.

Ông Huỳnh Tiến Đạt, Phó Giám đốc Trung tâm Festival Huế, cho biết: Festival Huế 2018 quy tụ những chương trình đặc sắc mang dấu ấn văn hóa nghệ thuật tiêu biểu của Việt Nam và 19 quốc gia trên thế giới của  24 đoàn nghệ thuật quốc tế và 15 đoàn nghệ thuật trong nước. Nhiều nghệ sỹ có mặt tại Festival Huế lần này là những gương mặt rất nổi tiếng trên thế giới mà tên tuổi và tài năng của họ là những hiện tượng độc đáo, đại diện cho bản sắc văn hóa dân tộc mình và nghệ thuật đương đại.

Ước tính có khoảng 250.000 – 300.000 lượt khách trong nước và quốc tế ghé thăm thành phố Huế trong 6 ngày diễn ra Festival. Chị Helen Elena, du khách Anh, chia sẻ:  Thực sự là rất thích thú. Thành phố, dòng sông đầy ánh sáng của đèn hoa. Hôm qua, tôi đã tham dự một show trình diễn của festival. Rất tuyệt vời và tôi rất thích.

Thành phố Huế đã chuẩn bị hơn 11.000 phòng của gần 600 cơ sở lưu trú và gần 100 điểm homestay trong địa bàn thành phố để đón khách du lịch. Ngoài ra, một app du lịch trên smartphone cũng được xây dựng để giúp du khách đặt phòng và tra cứu thông tin một cách dễ dàng. Với hàng loạt các hoạt động nổi bật, Festival Huế 2018 hứa hẹn sẽ là một lễ hội đặc sắc, ấn tượng.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu