Khai mạc Đường hoa Nguyễn Huệ và Đường sách Tết Giáp Ngọ 2014 tại Thành phố Hồ Chí Minh

Chia sẻ
(VOV5) - Với chủ đề “Thành phố Hồ Chí Minh – Thành phố tôi yêu”, đường hoa Nguyễn Huệ thể hiện một thành phố Hồ Chí Minh năng động, sáng tạo, hiện đại. 

(VOV5) - Tối 28/01, tại thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, Thành phố Hồ Chí Minh tham dự và cắt băng khai mạc đường hoa Nguyễn Huệ.

Khai mạc Đường hoa Nguyễn Huệ và Đường sách Tết Giáp Ngọ 2014 tại Thành phố Hồ Chí Minh - ảnh 1
Lãnh đạo Trung ương và TP.HCM cắt băng khai mạc đường hoa Nguyễn Huệ (Ảnh: Hoàng Thạch Vân/tuoitre.vn)

Với chủ đề “ Thành phố Hồ Chí Minh – Thành phố tôi yêu”, đường hoa Nguyễn Huệ năm nay tập trung vào 3 nội dung: Hội nhập và phát triển; Hội tụ nghĩa tình và Khát vọng. Tất cả thể hiện một thành phố Hồ Chí Minh năng động, sáng tạo, hiện đại. Điểm nhấn của đường hoa là đại cảnh “Dòng thời gian” mang hình ảnh 5 con ngựa kéo cỗ xe hoa đồng hồ, tung vó mạnh mẽ, tiến lên phía trước, gửi đi thông điệp thành phố luôn nỗ lực để đạt thành công mới. Cùng với những tiểu cảnh mang hơi thở hiện đại, đường hoa Nguyễn Huệ tiếp tục giữ lại những hình ảnh mang đậm chất truyền thống nông thôn Việt Nam với giàn bầu bí, đồng ruộng xanh, ao sen… tái hiện sinh động một “hồn quê giữa phố”.

Trước đó, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dự khai mạc Lễ hội Đường sách Tết Giáp Ngọ 2014. Lễ hội giới thiệu 4 chuyên đề chính: Sách và văn hóa; Sách và tri thức; Sách với chủ quyền đất nước; Sách được nhiều người yêu thích. 

Khai mạc Đường hoa Nguyễn Huệ và Đường sách Tết Giáp Ngọ 2014 tại Thành phố Hồ Chí Minh - ảnh 2
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tham quan Lễ hội đường sách (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)

Điểm nhấn của Đường sách 2014 là hai khu vực giới thiệu về Nghệ thuật đờn ca tài tử Nam bộ, bộ môn nghệ thuật vừa được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể của thế giới; khu vực giới thiệu về cuộc đời và sự nghiệp Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Cùng với đó, các cuốn sách về chủ quyền biên giới, hai đảo đất nước cũng được giới thiệu tại Lễ hội Đường sách năm nay như: biểu tượng cột mốc trên quần đảo Trường Sa; bản đồ, hình ảnh, tư liệu là bằng chứng lịch sử Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam, Nhà dàn DK1 trên biển Đông - biểu tượng bảo vệ chủ quyền đất nước. Nét mới của Lễ hội Đường sách năm nay là Ban tổ chức đã mở khu triển lãm, giới thiệu  "thư viện số lưu động" phục vụ cho người khiếm thị với sách chữ nổi, hình minh họa nổi, sách nói kỹ thuật số. 

Đường hoa Nguyễn Huệ và Đường sách Tết Giáp Ngọ 2014 tại Thành phố Hồ Chí Minh mở cửa đón khách tham quan đến 22 giờ ngày 03/02 (tức mùng 4 Tết)./.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu