Khai mạc Chương trình gặp gỡ doanh nhân người Việt Nam ở nước ngoài và doanh nhân trong nước

Hoàng Hướng
Chia sẻ
(VOV5) - Sáng nay, tại khu du lịch Edensee, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng khai mạc Chương trình gặp gỡ doanh nhân người Việt Nam ở nước ngoài và doanh nhân trong nước với chủ đề: “Liên kết sức mạnh doanh nhân Việt - Cơ hội hợp tác đầu tư kinh doanh". Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tham dự và phát biểu với gần 250 doanh nhân người Việt Nam ở nước ngoài và hơn 150 doanh nghiệp nhỏ và vừa trong nước tham dự.

(VOV5) - Sáng nay, tại khu du lịch Edensee, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng khai mạc Chương trình gặp gỡ doanh nhân người Việt Nam ở nước ngoài và doanh nhân trong nước với chủ đề: “Liên kết sức mạnh doanh nhân Việt - Cơ hội hợp tác đầu tư kinh doanh". Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tham dự và phát biểu với gần 250 doanh nhân người Việt Nam ở nước ngoài và hơn 150 doanh nghiệp nhỏ và vừa trong nước tham dự.

Khai mạc Chương trình gặp gỡ doanh nhân người Việt Nam ở nước ngoài và doanh nhân trong nước - ảnh 1


Chương trình gặp gỡ lần này nhằm tiếp tục tăng cường vận động và kết nối doanh nhân người Việt Nam ở nước ngoài với doanh nhân trong nước, góp phần phát triển cộng đồng, tham gia vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Đây cũng là cơ hội trong việc thúc đẩy cuộc vận động: ‘Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"; phát huy vai trò cầu nối doanh nghiệp trong nước với doanh nhân kiều bào, tạo cơ hội gặp gỡ, chia sẻ kinh nghiệm, tìm kiếm đối tác, liên kết, liên doanh trong các hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh, để khai thác tốt nhất nhất cơ hội làm ăn trong và ngoài nước.

Khai mạc Chương trình gặp gỡ doanh nhân người Việt Nam ở nước ngoài và doanh nhân trong nước - ảnh 2


Phát biểu tại đây, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải cho rằng: “Các cơ quan chức năng đang kiến nghị sửa đổi Nghị định 108 quy định chi tiết Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư theo hướng tạo điều kiện cho người Việt Nam ở nước ngoài được lựa chọn hình thức đầu tư như nhà đầu tư trong nước hoặc nhà đầu tư ở nước ngoài. Các chính sách sẽ tạo ra môi trường thuận lợi căn bản cho người Việt Nam ở nước ngoài nói chung và doanh nhân kiều bào trong các hoạt động đầu tư, kinh doanh trong nước và đóng góp thiết thực vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”.

Khai mạc Chương trình gặp gỡ doanh nhân người Việt Nam ở nước ngoài và doanh nhân trong nước - ảnh 3


Hiện nay, tại hầu hết các địa bàn trên thế giới đều có các Hội Doanh nghiệp gốc Việt. Số lượng và quy mô doanh nghiệp của người Việt ngày càng tăng đã góp phần phát triển nguồn lực của người Việt Nam ở nước ngoài. Nhiều Hội doanh nhân của người Việt đã liên kết, tổ chức các hoạt động, hình thành các tập đoàn kinh tế mạnh, tiêu biểu như Chi hội của Hiệp hội doanh nhân tại Hoa Kỳ với gần 200 thành viên, Trung tâm thương mại Cầu vồng ở Ucraina, Trung tâm thương mại Việt Nam tại Maryland, Hoa Kỳ và một số trung tâm khác thuộc khu vực châu Âu như CHLB Đức, Ba lan, Séc…

Khai mạc Chương trình gặp gỡ doanh nhân người Việt Nam ở nước ngoài và doanh nhân trong nước - ảnh 4

                                        Bà Nguyễn Thị Bích, người Việt ở Pháp

Về việc kết nối, tìm đối tác đầu tư trong nước, bà Nguyễn Thị Bích, người Việt ở Pháp chia sẻ: “Tôi làm việc 43 năm nay ở Pháp về mỹ phẩm và nước hoa, mỗi lần về gặp gỡ trong nước, ý chính của tôi là thăm lại xứ sở của mình, thứ hai là để tìm cách vươn ra trong thị thị trường Việt Nam. Tôi mong muốn trao đổi ý kiến với các doanh nhân khác để cùng nhau, tìm hiểu, học hỏi nhau. Tôi mong muốn chuyển giao công nghệ chế biến nước hoa, tinh dầu thơm bởi Việt Nam có rất nhiều thế mạnh về hoa, về cây có tinh dầu để thế hệ trẻ trong nước có thể học hỏi, sau này phát triển ngành này ngang với thế giới”.

 

Đến nay đã có hơn 3600 doanh nghiệp người Việt Nam ở nước ngoài đầu tư vào trong nước với số vốn là 8,6 tỷ đôla Mỹ. Cùng với đó, lượng kiều hối mỗi năm đều tăng, năm 2012 là 10 tỷ đôla Mỹ đã góp phần quan trong trong việc chuyển giao công nghệ, tạo việc làm, thúc đẩy xuất khẩu và phát triển đất nước./.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu