Họp báo thường kỳ của Bộ ngoại giao

Ánh Huyền
Chia sẻ
(VOV5) - Việt Nam sẽ tiếp tục kiên trì sử dụng mọi biện pháp cần thiết, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó ưu tiên các giải pháp ngoại giao hòa bình, để bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của mình. 

(VOV5) - Ngày 15/5, tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao Việt Nam, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình cho biết trong những ngày qua, Việt Nam đã kiên trì đối thoại, tiến hành giao thiệp nghiêm túc với Trung Quốc ở nhiều cấp độ, nhiều hình thức để phản đối hành vi của Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương-981 ở vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam.

Họp báo thường kỳ của Bộ ngoại giao - ảnh 1
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Tuy nhiên, cho đến nay, Trung Quốc vẫn tiếp tục duy trì và mở rộng hành vi sai trái của mình. Không chỉ tiếp tục huy động thêm các tàu, trong đó có nhiều tàu quân sự, Trung Quốc còn có hành động hung hăng uy hiếp, cản trở các lực lượng chức năng Việt Nam thực thi nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền. Việt Nam cực lực phản đối hành động này của phía Trung Quốc, kiên quyết yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan Hải Dương-981 và toàn bộ tàu, máy bay ra khỏi vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam, không để tái diễn lại những hành vi tương tự.

Việt Nam sẽ tiếp tục kiên trì sử dụng mọi biện pháp cần thiết, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó ưu tiên các giải pháp ngoại giao hòa bình, để bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của mình. Ngày 7/5 vừa qua, Việt Nam cũng đã cho lưu hành tại Liên hợp quốc công hàm phản đối Trung Quốc hạ đặt giàn khoan trái phép trong vùng biển Việt Nam.

Trả lời câu hỏi về việc có hay không việc Việt Nam đang cùng Philippines tập hợp lực lượng trong ASEAN để gây sức ép với Trung Quốc, ông Lê Hải Bình đã bác bỏ thông tin này, đồng thời khẳng định: "
Đó là những phát biểu không có cơ sở. Như chúng ta đã biết, tại Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN vừa qua, các Ngoại trưởng ASEAN đã ra Tuyên bố riêng về vấn đề Biển Đông. Điều này thể hiện sự đoàn kết, tinh thần chủ động và trách nhiệm cao cũng như sự quan ngại sâu sắc của các nước ASEAN đối với hòa bình, ổn định ở khu vực".

Ông Lê Hải Bình cũng nhấn mạnh Việt Nam gửi lời cảm ơn trân trọng tới các quốc gia, các cá nhân và tổ chức quốc tế đã lên tiếng phản đối hành động trái phép này của Trung Quốc cũng như ủng hộ những yêu cầu chính đáng và hợp pháp của Việt Nam. Việt Nam cũng cảm ơn các cơ quan thông tấn trong và ngoài nước đã đưa tin trung thực, khách quan, làm rõ các hành vi sai trái của Trung Quốc.

Liên quan đến những vụ ẩu đả gần đây tại Khu công nghiệp Bình Dương và Khu kinh tế Vũng Áng, Hà Tĩnh, ông Lê Hải Bình nêu rõ: "Việc thể hiện lòng yêu nước và quyết tâm bảo vệ độc lập chủ quyền của đất nước là việc làm hết sức chính đáng và tự nhiên. Tuy nhiên, việc thể hiện tình cảm này phải trong khuôn khổ pháp luật và các cơ quan chức năng Việt Nam đang khẩn trương bắt giữ các đối tượng gây rối này để xử lý nghiêm minh. 
Các hành động phá hoại tài sản ở các doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có doanh nghiệp Trung Quốc là hành động của một số đối tượng có tính kích động và hành động này bị Nhà nước và tuyệt đại đa số nhân dân Việt Nam lên án. Tình hình ở các địa bàn phức tạp đến nay đã ổn định. Chúng tôi khẳng định sẽ áp dụng mọi biện pháp cần thiết làm hết sức mình để đảm bảo an toàn về người và tài sản, cũng như bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của các doanh nghiệp, trong đó có các doanh nghiệp nước ngoài đang hoạt động tại Việt Nam"./.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu