Hội thảo xây dựng chính sách, pháp luật về nuôi dưỡng trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ

Chia sẻ
(VOV5) - Hội thảo với chủ đề “ Xây dựng chính sách, pháp luật về nuôi dưỡng trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, kinh nghiệm của Việt Nam và quốc tế”, do Hội thảo do Viện nghiên cứu lập pháp của Quốc hội, Tổ chức Y tế thế giới tại Việt Nam, Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc phối hợp tổ chức sáng 9/4, tại Hà Nội, thu hút đại biểu nhiều nước trong khu vực  Đông Nam Á tham gia.

(VOV5) - Hội thảo với chủ đề “ Xây dựng chính sách, pháp luật về nuôi dưỡng trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, kinh nghiệm của Việt Nam và quốc tế”, do Hội thảo do Viện nghiên cứu lập pháp của Quốc hội, Tổ chức Y tế thế giới tại Việt Nam, Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc phối hợp tổ chức sáng 9/4, tại Hà Nội, thu hút đại biểu nhiều nước trong khu vực  Đông Nam Á tham gia.

Hội thảo xây dựng chính sách, pháp luật về nuôi dưỡng trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ - ảnh 1
Ảnh:citinew.net


Các ý kiến phát biểu tại hội thảo khẳng định nếu các chính phủ các nước đầu tư cho chiến lược dinh dưỡng có thể giúp phá vỡ vòng đói nghèo và gia tăng GDP của từng quốc gia trong khu vực lên ít nhất là 2% đến 3% mỗi năm. Phát biểu tại hội thảo, Tiến sỹ Đinh Xuân Thảo, Viện trưởng Viện nghiên cứu lập pháp của Quốc hội nêu rõ: bảo vệ sức khỏe của bà mẹ và trẻ em hiện nay không còn là vấn đề mang tính đơn lẻ của từng quốc gia mà trở thành mối quan tâm chung của toàn nhân loại. Tiến sỹ Đinh Xuân Thảo cho biết: Việt Nam đã nỗ lực trong việc xây dựng các chính sách và chương trình hành động nhằm bảo vệ quyền trẻ em và lợi ích của trẻ em trong những năm gần đây. Việc thông qua 2 đạo luật quan trọng là Luật Lao động sửa đổi bổ sung và Luật Quảng cáo với các quy định tăng thời gian nghỉ thai sản và điều khoản quy định cấm quảng cáo các sản phẩm dinh dưỡng thay thế sữa mẹ cho trẻ em dưới 24 tháng tuổi một lần nữa thể hiện sự cam kết mạnh mẽ của Nhà nước Việt Nam.


Theo các tham luận tại hội thảo, việc nuôi con bằng sữa mẹ hoàn toàn sẽ góp phần bảo vệ trẻ khỏi nhiễm khuẩn và dị ứng, có thể ngăn chặn 75% đến 93% số ca tử vong vì tiêu chảy vào 80% số ca tử vong vì viêm phổi. Trẻ được bú mẹ sẽ thông minh hơn 5 điểm trong thang chỉ số thông minh và càng được bú mẹ lâu hơn thì càng thông mình hơn.

 

 

 

 

 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu