Hội thảo truyền thống yêu nước và đoàn kết hữu nghị của kiều bào Thái Lan

Chia sẻ
(VOV5) - Sáng 15/6, tại thành phố Hồ Chí Minh, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị và Hội hữu nghị Việt Nam – Thái Lan thành phố tổ chức Hội thảo truyền thống yêu nước và đoàn kết hữu nghị của kiều bào tại Thái Lan
Hội thảo truyền thống yêu nước và đoàn kết hữu nghị của kiều bào Thái Lan - ảnh 1
Lớp dạy tiếng Việt miễn phí ở Ubon Ratchathani. Ảnh minh họa

(VOV5) - Sáng 15/6, tại thành phố Hồ Chí Minh, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị và Hội hữu nghị Việt Nam – Thái Lan thành phố tổ chức Hội thảo truyền thống yêu nước và đoàn kết hữu nghị của kiều bào tại Thái Lan. Hội thảo ôn lại truyền thống yêu nước của dân tộc và những đóng góp quý báu của kiều bào tại Thái Lan.

Các tham luận tại hội thảo cho biết người Việt Nam có mặt ở Thái Lan từ thế kỷ 17 và hiện nay phần lớn sinh sống ở vùng đông bắc Thái Lan. Trải qua bao thăng trầm của lịch sử, kiều bào Việt Nam ở Thái Lan đã sống hòa hợp với nhân dân nước sở tại, giữ những vị trí quan trọng trong xã hội Thái Lan đồng thời vẫn giữ gìn bản sắc văn hóa Việt Nam.


Ông Trương Hoàng, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Thái Lan thành phố Hồ Chí Minh, nói:  “Cộng đồng người Việt Nam ở Thái Lan được hình thành qua một thời gian dài mấy trăm năm và qua nhiều giai đoạn lịch sử khác nhau nhưng đều gắn với trong nước. Đại đa số bà con Việt kiều ở Thái Lan vẫn một lòng một dạ hướng về Tổ quốc, đoàn kết hữu nghị với nhân dân Thái Lan. Điều đó chứng tỏ đây là một cộng đồng yêu nước, giàu lòng nhân ái, xứng đáng là con Lạc cháu Hồng trong thời đại Hồ Chí Minh.”.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu