Hội thảo “Quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Ấn Độ: Những định hướng tương lai”

Chia sẻ
(VOV5) -Hội thảo “Quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Ấn Độ: Những định hướng tương lai” khai mạc sáng nay, tại Hà Nội, nhân kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1/1972 – 1/2012) và 5 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Ấn Độ (2007-2012).
(VOV5) -Hội thảo “Quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Ấn Độ: Những định hướng tương lai” khai mạc sáng nay, tại Hà Nội, nhân kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1/1972 – 1/2012) và 5 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Ấn Độ (2007-2012). Hội thảo là dịp để giới học giả hai nước đưa ra những gợi ý cụ thể về cách thức và phương tiện nhằm phát triển và củng cố hơn nữa mối quan hệ đối tác chiến lược Ấn Độ - Việt Nam trong bối cảnh cấu trúc an ninh và kinh tế đang phát triển hiện nay.

Hội thảo “Quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Ấn Độ: Những định hướng tương lai” - ảnh 1

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại Hội thảo


Phát biểu tại Hội thảo, Phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam Ranjit Rae, cùng đông đảo các học giả nổi tiếng, các viện sĩ hàn lâm, các nhà ngoại giao và các nhà nghiên cứu chiến lược, đều khẳng định quan hệ Việt Nam- Ấn Độ là mối quan hệ hữu nghị truyền thống gắn bó lâu đời được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Thủ tướng Jawaharlal Nehru dày công vun đắp. Mối quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Ấn Độ ngày nay bao trùm trong nhiều lĩnh vực từ quốc phòng-an ninh, thương mại-đầu tư, khoa học-công nghệ, công nghệ thông tin và công nghệ cao. Tuy nhiên, mối quan hệ đó cần được mở rộng thêm nhiều lĩnh vực khác. Hội thảo lần này nhằm mục đích đưa mối quan hệ tốt đẹp trong 40 năm qua tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn nữa, thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược đi vào chiều sâu, cùng chia sẻ lợi ích, chia sẻ tầm nhìn. Giáo sư Đặng Đình Quý, Giám đốc Học viện ngoại giao nêu rõ: Tình hình thế giới và khu vực đang có những biến chuyển nhanh chóng, mỗi nước chúng ta đang đứng trước những vận hội, những thách thức mới. Để đưa quan hệ giữa hai nước tiếp tục đi vào chiều sâu, chúng ta rất cần những đánh giá khách quan, khoa học về chặng đường đã qua, đưa ra những sáng kiến, những ý tưởng mới cho chặng đường sắp tới. Cuộc hội thảo hôm nay, chúng ta sẽ nỗ lực đóng góp theo hướng đó.


Đánh giá cao vai trò của Việt Nam trong khu vực ASEAN, đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam Ranjit Rae khẳng định Ấn Độ coi trọng Việt Nam trong chính sách hướng Đông, mong muốn cùng Việt Nam hợp tác vì một khu vực châu Á phát triển năng động: Mô hình an ninh và kinh tế mới đang tiến triển trong khu vực và trên thế giới. Cả Ấn Độ và Việt Nam đều có chung tầm nhìn về một cấu trúc khu vực và toàn cầu rộng mở, bao quát và dân chủ nơi mọi quốc gia đều có thể đóng vai trò đúng đắn của mình. Điều này sẽ đóng góp vào nền hòa bình, an ninh và ổn định và tạo điều kiện thúc đẩy hợp tác vì sự thịnh vượng của nhân dân hai nước.


Sau phiên khai mạc, các đại biểu  thảo luận các nội dung hợp tác như an ninh lương thực, triển vọng hợp tác giữa Việt Nam và Ấn Độ trong lĩnh vực chính trị, an ninh - quốc phòng, tăng cường xúc tiến đầu tư trao đổi thương mại song phương./.

 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu