Hội nghị kinh tế đối ngoại Việt Nam lần thứ 3

Chia sẻ
Hội nghị Kinh tế Đối ngoại Việt Nam lần thứ III diễn ra nagỳ 11/01 tại Hà Nội. Với chủ đề "Hành trình vào một thế giới mới", hội nghị có sự tham dự của hơn 250 đại biểu là các thành viên cấp cao của Chính Phủ Việt Nam, các nhà lãnh đạo trong lĩnh vực kinh doanh trong và ngoài nước đến từ hơn 200 tập đoàn xuyên quốc gia.

(VOV) Hội nghị Kinh tế Đối ngoại Việt Nam lần thứ III diễn ra ngày 11/01 tại Hà Nội. Với chủ đề "Hành trình vào một thế giới mới", hội nghị có sự tham dự của hơn 250 đại biểu là các thành viên cấp cao của Chính Phủ Việt Nam, các nhà lãnh đạo trong lĩnh vực kinh doanh trong và ngoài nước đến từ hơn 200 tập đoàn xuyên quốc gia. Phát biểu tại đây, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải nhấn mạnh thời gian qua, trong bối cảnh khủng khoảng kinh tế thế giới, Việt Nam đã triển khai thành công các nhóm giải pháp về kinh tế, điều chỉnh mục tiêu từ tăng trưởng sang kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và bảo đảm an sinh xã hội... Kinh tế thế giới năm 2012 dự báo sẽ còn diễn biến phức tạp cùng xu hướng bất ổn định và phục hồi chậm và trong bối cảnh đó, VN càng quyết tâm đẩy mạnh công cuộc đổi mới. Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải khẳng định Việt Nam sẽ duy trì đối thoại thường xuyên với cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước để lắng nghe, tiếp thu ý kiến để cho những điều chỉnh phù hợp với lợi ích phát triển của đất nước, lợi ích của các nhà đầu tư và của cộng đồng doanh nghiệp: "Việt Nam lạc quan về triển vọng phát triển kinh tế của mình. Từ giải quyết khủng hoảng trong thời gian vừa qua, Việt Nam rút ra kinh nghiệm là mỗi quốc gia phải liên tục đổi mới; phấn đấu sử dụng sáng tạo và tạo dựng được môi trường kinh doanh thuận lợi, công bằng cho các doanh nghiệp. Việt Nam sẽ kiên trì thực hiện chính sách cải cách, đổi mới nền kinh tế, đặc biệt là cải cách hành chính, phát triển nguồn nhân lực, cơ sở hạ tầng đồng bộ, phát triển khoa học công nghệ… Việt Nam sẽ đẩy mạnh việc tái cơ cấu nền kinh tế. Chúng tôi xác định năm 2012 là năm bản lề cho việc tái cấu trúc nền kinh với ba khâu đột phá quan trọng là tái cơ cấu đầu tư, tái cơ cấu tài chính ngân hàng và tái cơ cấu doanh nghiệp, trong đó trọng tâm là doanh nghiệp nhà nước. Triển khai đồng bộ nhiều biện pháp ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát, xóa đói giảm nghèo, an sinh xã hội…Thứ 3 là tập trung nguồn lực hoàn thiện cơ chế thị trường – tạo lập môi trường cạnh tranh bình đẳng, cải cách hành chính, tạo môi trường thông thoáng hơn cho phát triển kinh tế.”      

Hội nghị sẽ có 8 phiên họp, tập trung thảo luận các chủ đề như vai trò và chính sách đối ngoại của Việt Nam tại Châu Á và trên thế giới; chính sách ổn định kinh tế vĩ mô, hướng đến sự phát triển của Việt Nam trong giai đoạn mới./.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu