Hội chợ Du lịch quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh tìm giải pháp phát triển du lịch bền vững

Chia sẻ
(VOV5) - Hội chợ năm nay có hơn 400 gian hàng của các cơ quan xúc tiến du lịch quốc gia và địa phương, hiệp hội du lịch, viện nghiên cứu du lịch, công ty, đại lý du lịch, cơ sở lưu trú,...

Sáng nay (7/9), Hội chợ Du lịch Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 17 (ITE HCMC 2023) chính thức khai mạc với chuỗi các hoạt động xúc tiến thương mại, diễn đàn, hội thảo nhằm mang tới các giải pháp tăng cường liên kết, phát triển du lịch bền vững.

Hội chợ Du lịch quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh tìm giải pháp phát triển du lịch bền vững - ảnh 1Nghi thức bấm nút khai mạc Hội chợ Du lịch Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 17 năm 2023. Ảnh: VOV

Hội chợ năm nay có hơn 400 gian hàng của các cơ quan xúc tiến du lịch quốc gia và địa phương, hiệp hội du lịch, viện nghiên cứu du lịch, công ty, đại lý du lịch, cơ sở lưu trú, các hãng hàng không… 

Ngoài ra, Ban tổ chức lựa chọn và mời 199 người mua quốc tế từ 42 quốc gia và vùng lãnh thổ là các thị trường du lịch trọng điểm và tiềm năng của du lịch Việt Nam như: Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Thái Lan, Australia, Mỹ, Đức, Anh,… đến giao thương, hợp tác phát triển du lịch ở cả 2 chiều. Qua đó, kỳ vọng sẽ mở ra hơn 9.000 cuộc hẹn thương mại giữa người mua và các đơn vị triển lãm. Bà Mijung Hwang, Trưởng nhóm toàn cầu 2 của Tổ chức Du lịch Seoul (Hàn Quốc), cho biết Việt Nam là thị trường du lịch trọng điểm rất tiềm năng của Hàn Quốc và ngược lại: “Việt Nam rất ưu đãi cho khách du lịch Hàn Quốc khi có chính sách miễn thị thực trong 15 ngày, nhưng ngược lại du khách Việt Nam nhập cảnh Hàn Quốc bắt buộc phải có visa. Chúng tôi sẽ thúc đẩy để chính quyền Seoul nói riêng và Chính phủ Hàn Quốc nói chung sớm có những phương án để duy trì thu hút du khách từ Việt Nam trong tương lai”.

Hội chợ Du lịch quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh tìm giải pháp phát triển du lịch bền vững - ảnh 2Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ cùng lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh chụp ảnh tại Hội chợ. Ảnh: VOV

Bà Elena Karmanova, Trưởng bộ phận kinh doanh quốc tế của Vodohod Cruise and Travel, cho biết: “Chúng tôi rất mong chờ được đón du khách Việt Nam đến du lịch Saint Petersburg và các điểm đến khác của Nga. Chúng tôi đang rất nỗ lực phục hồi du lịch và thu hút du khách Việt Nam như thiết lập những đường bay thẳng từ Hà Nội đến thành phố St.Petersburg hay thực hiện cấp và nâng hạng visa điện tử. Chúng tôi hy vọng Hội chợ sẽ kết nối và phát triển du lịch giữa 2 nước trở lại”.

Tại Hội chợ còn các diễn đàn, hội thảo chuyên ngành du lịch. Trong 3 ngày diễn ra từ nay đến 9/9, sự kiện dự kiến thu hút hơn 25.000 khách tham quan.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu