Hội Báo toàn quốc 2022: Báo chí Việt Nam đoàn kết, chuyên nghiệp, hiện đại và nhân văn

Chia sẻ
(VOV5) - Hội Báo toàn quốc 2022 có sự tham gia của 49 đơn vị báo chí của Trung ương và các bộ, ngành cùng 57 đơn vị báo chí địa phương với 106 gian trưng bày.

Sáng 13/04, Hội Báo toàn quốc 2022 với chủ đề “Báo chí Việt Nam đoàn kết, chuyên nghiệp, hiện đại và nhân văn” khai mạc tại Bảo tàng Hà Nội. Sự kiện do Hội Nhà báo Việt Nam và Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội chủ trì phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức đúng dịp kỷ niệm 72 năm Ngày thành lập Hội Nhà báo Việt Nam (21/4/1950-21/4/2022), hướng tới kỷ niệm 97 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925- 21/6/2022). Đài Tiếng nói Việt Nam và Đài truyền hình Việt Nam tường thuật trực tiếp lễ khai mạc Hội báo trên sóng phát thanh và truyền hình phục vụ thính giả và khán giả toàn quốc.

Hội Báo toàn quốc 2022: Báo chí Việt Nam đoàn kết, chuyên nghiệp, hiện đại và nhân văn - ảnh 1Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại lễ khai mạc hội báo toàn quốc. Ảnh: TTXVN

Diễn ra trong 3 ngày (13-15/04), Hội báo toàn quốc 2022 là dịp tôn vinh những thành tựu to lớn của báo chí Việt Nam, quảng bá những sản phẩm báo chí gắn liền với hoạt động lao động, sáng tạo của các nhà báo trong cả nước, tăng cường giao lưu, gặp gỡ giữa người làm báo với công chúng, khích lệ giới báo chí thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, đáp ứng nhu cầu thông tin ngày càng cao của nhân dân. Đây cũng là dịp biểu dương, động viên những đóng góp của các tổ chức, cá nhân vào sự nghiệp báo chí cách mạng của cả nước.  

Phát biểu tại lễ khai mạc Hội Báo toàn quốc 2022, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh: “Lúc này hơn lúc nào hết, nhà báo cần nâng cao trình độ nghiệp vụ và bản lĩnh chính trị, trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân. Nhà báo cần thể hiện mạnh mẽ bản lĩnh chính trị, tính cách mạng, tính chuyên nghiệp, vừa kiên định lập trường cách mạng, có tinh thần hội nhập quốc tế, vừa trau dồi đạo đức, thực hiện nghiêm túc 10 điều quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam, quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo trong xu thế chuyển đổi số hiện nay”.   

Hội Báo toàn quốc 2022 có sự tham gia của 49 đơn vị báo chí của Trung ương và các bộ, ngành cùng 57 đơn vị báo chí địa phương với 106 gian trưng bày.

Tại Hội báo, gian trưng bày của Đài Tiếng nói Việt Nam giới thiệu nhiều thông tin mở, thân thiện, tạo sự tương tác với công chúng đến với hội báo, đồng thời nhằm tuyên truyền và quảng bá rộng rãi hơn nữa thương hiệu tiếng nói Việt Nam. Nhà báo Phạm Mạnh Hùng, Phó Tổng Giám đốc, Chủ tịch Liên chi Hội Nhà báo Đài TNVN, cho biết: “Gian trưng bày của VOV thể hiện nổi bật nhất là lời xướng quen thuộc từ khi Đài TNVN ra đời “Đây là tiếng nói Việt Nam” như khẩu hiệu, định vị cho giá trị cốt lõi Đài TNVN hướng tới. Chúng tôi giới thiệu cho công chúng về một cơ quan báo chí có bề dày truyền thống lịch sử và đang hướng tới xây dựng một tổ hợp truyền thông đa phương tiện, đa ngôn ngữ, hiện đại. VOV là cơ quan báo chí có nhiều ngôn ngữ tiếng nước ngoài nhất, nhiều ngôn ngữ tiếng dân tộc thiểu số nhất trong cơ quan báo chí ở Việt Nam. Bên cạnh đó, giới thiệu cho công chúng thành tựu chuyển đổi số của VOV mà nổi bật là ứng dựng VTCNow, VOVlive chuyên sâu thế mạnh âm thanh của Đài TNVN, phù hợp với chuyển đổi số”.

Trong khuôn khổ Hội Báo toàn quốc, diễn ra nhiều hoạt động như: Lễ trưng bày “100 năm Báo Người Cùng Khổ; Triển lãm ảnh báo chí “Những nẻo đường xuân”; Diễn đàn “Vấn đề hôm nay: Chuyển đổi số”; Tọa đàm “Chuyện nghề: Hai chữ Nhân Văn”…

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu