Hoạt động mừng Xuân Quý Tỵ của bà con Việt Kiều

Chia sẻ
(VOV5)- Các hoạt động đón mừng Xuân Quý Tỵ tiếp tục diễn ra trong bầu không khí rộn ràng và ấm cúng tại nhiều nơi trên thế giới.
(VOV5)- Các hoạt động đón mừng Xuân Quý Tỵ tiếp tục diễn ra trong bầu không khí rộn ràng và ấm cúng tại nhiều nơi trên thế giới.

Tại Jakarta, tối qua, Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia tổ chức buổi lễ mừng xuân mới. Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Việt Nam tại Indonesia Nguyễn Xuân Thủy điểm lại những thành tựu về nhiều mặt mà Việt Nam đạt được trong năm 2012, đồng thời thông báo các mục tiêu mà Chính phủ Việt Nam đặt ra cho năm 2013, trong đó nhấn mạnh đến chủ trương của Đảng và Nhà nước phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc. Đại sứ Nguyễn Xuân Thủy bày tỏ tin tưởng bà con Việt kiều và sinh viên Việt Nam tại Indonesia tiếp tục có nhiều hoạt động phong phú, thiết thực, góp phần chung tay xây dựng Tổ quốc Việt Nam ngày càng giàu mạnh và tươi đẹp.

Cùng ngày, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Sydney, Australia,  tổ chức buổi gặp mặt nhân dịp Tết cổ truyền Quý Tỵ 2013. Tại đây, Tổng Lãnh sự Mai Phước Dũng nhấn mạnh sự chung tay, đồng lòng hướng về Tổ quốc của Việt kiều là một trong những nhân tố quan trọng để phát triển đất nước. Tổng Lãnh sự Mai Phước Dũng đánh giá cao sự đóng góp của Việt kiều tại Sydney nói riêng và tại Australia nói chung cho Quỹ “Vì học sinh Trường Sa thân yêu”. Tổng Lãnh sự Mai Phước Dũng bày tỏ tin tưởng những tấm lòng yêu nước như vậy sẽ tiếp tục được nhân rộng.

Hoạt động mừng Xuân Quý Tỵ của bà con Việt Kiều - ảnh 1

Tối qua, 2/2, cộng đồng người Việt Nam tại Lào, đại diện bà con Việt Kiều tại hai tỉnh U-đon và Noỏng-khai của Thái Lan, tổ chức buổi lễ chào đón năm mới. Ông Vũ Xuân Chính, Chủ tịch Hội Việt Kiều tỉnh U-đon, Thái Lan, chia sẻ: “Tôi mong ước cho tất cả các tỉnh có Việt kiều cũng như là trên toàn thế giới hãy đoàn kết thành một khối chặt chẽ không phân biệt các tầng lớp già trẻ, trai gái, giàu nghèo, tôn giáo, tất cả đoàn kết lại. Tôi mong ước thêm một cái của Việt kiều nữa là Đảng và Nhà nước mình hãy chăm sóc cho thế hệ Việt kiều tiếp theo, đó là lớp người thừa kế để mà góp phần xây dựng đất nước Việt Nam. Còn mong ước đối với nước Việt Nam mình, tôi mong kinh tế Việt Nam phát triển, Đảng ta ngày càng lớn mạnh, vững bước đi lên để đưa toàn dân Việt Nam ta đi theo con đường mà Bác Hồ đã từng vạch ra.”

Cùng hòa chung không khí đón Tết cổ truyền của dân tộc cho người Việt Nam đang sinh sống tại nước ngoài, Đại sứ quán Việt Nam tại Canada, và Italia tổ chức buổi gặp mặt Cộng đồng người Việt.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu