Hoạt động kỷ niệm 40 năm chiến thắng Điện Biên Phủ trên không

Chia sẻ

(VOV5) - Sáng 26/12, Lễ tưởng niệm đồng bào bị bom Mỹ sát hại tháng 12 năm 1972 diễn ra tại Đài tưởng niệm Khâm Thiên, quận Đống Đa, Hà Nội. Tham dự có Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân.

(VOV5) - Sáng 26/12, Lễ tưởng niệm đồng bào bị bom Mỹ sát hại tháng 12 năm 1972 diễn ra tại Đài tưởng niệm Khâm Thiên, quận Đống Đa, Hà Nội. Tham dự có Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân.

Hoạt động kỷ niệm 40 năm chiến thắng Điện Biên Phủ trên không - ảnh 1
Trang nghiêm lễ tưởng niệm đồng bào bị sát hại ở Khâm Thiên năm 1972

Tháng 12 năm 1972, Mỹ đã thực hiện cuộc không kích bằng máy bay B52 lớn chưa từng có, ném bom dữ dội nhằm hủy diệt Hà Nội và các mục tiêu khác. Trận bom đem 26/12 khiến cả khu dân cứ đông đúc phố Khâm Thiên bị san phẳng, làm chết 278 người, trong đó có 91 phụ nữ, 40 cụ già, 55 trẻ em, khiến cho 178 cháu trở thành trẻ mồ côi, 290 người bị thương. Ngôi nhà số 51 phố Khâm Thiên chỉ còn là một hố bom, 7 người trong ngôi nhà đó không một ai sống sót. Địa điểm ấy nay là Đài tưởng niệm Khâm Thiên.


Đến dâng hương tại lễ tưởng niệm hôm nay, bà Nguyễn Thúy Nga, một người dân Hà Nội, cho biết: “Mỗi lần đi qua một tượng đài liệt sĩ nào và với tượng đài Khâm Thiên nói riêng, tôi đều cúi đầu và nhắc các cháu là hãy cúi đầu để tưởng nhớ, trân trọng vong linh của những liệt sĩ, những người dân đã hi sinh; Để ghi ơn trong lòng mình sự đóng góp của những người dân thường cũng như của những liệt sĩ mang lại cho mình được sống ngày hôm nay. Tôi nghĩ rằng đó là điều mà thế hệ trẻ nên giữ gìn.”

Hoạt động kỷ niệm 40 năm chiến thắng Điện Biên Phủ trên không - ảnh 2
Lễ tưởng niệm diễn ra trong không khí trang nghiêm, xúc động. Ảnh: TTXVN

Phát biểu tại lễ tưởng niệm, Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị bày tỏ: Chiến thắng lịch sử Hà Nội – Điện Biên Phủ là bản anh hùng ca bất tử trong cuộc đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc VN, được lớp lớp cán bộ, chiến sỹ, nhân dân Thủ đô viết nên bằng lòng dũng cảm vô song và bản lĩnh trí tuệ chói ngời của Chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam và bằng những hy sinh mất mát đau thương vô cùng to lớn.

Cũng trong sáng nay, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Cục Chính trị quân khu 7 tổ chức khai mạc triển lãm ảnh chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”. 85 bức ảnh trưng bày tại triển lãm đã gợi lại những khoảnh khắc lịch sử qua những bức ảnh ghi lại sự chỉ đạo của Đảng, Quân ủy Trung ương, của các quân binh chủng Phòng không- Không quân trước và trong cuộc chiến đấu 12 ngày đêm năm 1972. Triển lãm cũng tái hiện  ý chí của quân, dân Hà Nội trong chiến đấu, chiến thắng âm mưu của kẻ thù xâm lược và viết tiếp bản hùng ca “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không.” 

Hoạt động kỷ niệm 40 năm chiến thắng Điện Biên Phủ trên không - ảnh 3

Đại tá Nguyễn Duy Thiệu, Giám đốc Bảo tàng Lực lượng vũ trang quân khu 7, cho biết: “Qua triển lãm này chúng tôi muốn tôn vinh những chiến công hào hùng của quân và dân cả nước nói chung, đặc biệt là quân và dân Hà Nội và một số địa phương miền Bắc đã anh dũng chiến đấu chống cuộc tập kích đường không của đế quốc Mỹ.Thú 2 thông qua triển lãm này để tuổi trẻ ngày hôm nay hiểu được sự hy sinh mất mát của cha ông quyết tâm gìn giữ non sống đất nước”./.


Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu