Dư luận trong nước và quốc tế sau chiến thắng của đội tuyển bóng đá U22 Việt Nam

Chia sẻ
(VOV5) -  Tối 10/12, rất đông cổ động viên tại khắp các tỉnh thành trong cả nước đã xuống đường, chúc mừng ngôi vô địch của đội tuyển bóng đá nam Việt Nam.

Sau trận chung kết bóng đá nam SEA Games 2019 vào tối 10/12, báo chí quốc tế đã đồng loạt ca ngợi chiến thắng thuyết phục của đội tuyển U22 Việt Nam trước U22 Indonesia.

Dư luận trong nước và quốc tế sau chiến thắng của đội tuyển bóng đá U22 Việt Nam - ảnh 1

Tờ Live Sport Asia nhận định: "Đánh bại Indonesia với tỷ số 3 - 0, đội tuyển Việt Nam hoàn toàn xứng đáng với huy chương vàng SEA Games 30". Trong khi đó, tờ Siamsports của Thái Lan tuyên bố: "Việt Nam đã thực sự trở thành "nhà vua" ở SEA Games sau 60 năm chờ đợi, một chiến tích xứng đáng với những gì mà huấn luyện viên Park cùng học trò đã làm được".

Truyền thông Indonesia cũng đồng loạt bày tỏ sự thán phục trước sức mạnh của U22 Việt Nam. Tờ Bola Sport của Indonesia nhấn mạnh Việt Nam đã thắng khi tận dụng tốt lợi thế ở những tình huống cố định và không chiến, những điểm yếu của Indonesia. Indonesia cũng không thể xuyên thủng hàng phòng ngự chặt chẽ của Việt Nam.

Trang Bola.com bình luận đội tuyển U22 Indonesia "tâm phục khẩu phục" khi Việt Nam thể hiện sức mạnh vượt trội, giành chiến thắng với tỷ số 3 - 0.

Tại Việt Nam, tối 10/12, rất đông cổ động viên tại khắp các tỉnh thành trong cả nước đã xuống đường, chúc mừng ngôi vô địch của đội tuyển bóng đá nam Việt Nam sau 60 năm, cũng như mừng thành tích của đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 30.

Cùng với niềm hân hoan sau chiến thắng lịch sử của đội tuyển U22 Việt Nam, các cổ động viên gửi những lời tri ân tới thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo, tin tưởng bóng đá Việt Nam dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Park sẽ tiếp tục làm nên kỳ tích tại các giải đấu quốc tế sắp tới

“Rất tuyệt vời. Đúng như những gì người hâm mộ mong đợi. Chiến thắng này chứng tỏ sự vượt trội của đội tuyển Việt Nam ở thời điểm hiện tại. Xin chúc cho đội tuyển Việt Nam luôn luôn tiến bộ, tiếp tục thành công tại vòng loại Worldcup và những giải đấu sắp tới”.

“Chúng ta mong chờ điều này quá lâu rồi, hôm nay chúng ta đã biến giấc mơ thành hiện thực. Tất cả cổ động viên xin gửi tới thầy Park lời cảm ơn chân thành nhất, muốn nói với các cầu thủ rằng các cổ động viên rất tự hào về các bạn. Hy vọng ở giải U23 châu Á sắp tới ở Thái Lan, thầy Park sẽ dẫn dắt đoàn quân của chúng ta làm nên lịch sử một lần nữa”.

Hòa chung không khí cổ vũ sôi động của các cổ động viên Việt Nam, ngày 10/12, đông đảo người Việt Nam tại nhiều quốc gia trên thế giới đã chúc mừng thành tích của đội tuyển U22 Việt Nam tại SEA Games 30.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu