Đối thoại chính sách “Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với dân số và phát triển bền vững”

Chia sẻ
(VOV5)- Bà Ritsu Nacken cho rằng Việt Nam nên chuyển trọng tâm của chính sách dân số từ kiểm soát sinh sang việc lồng ghép các biến số dân số vào quá trình lập kế hoạch phát triển.
(VOV5)- Bà Ritsu Nacken cho rằng Việt Nam nên chuyển trọng tâm của chính sách dân số từ kiểm soát sinh sang việc lồng ghép các biến số dân số vào quá trình lập kế hoạch phát triển.


Phát biểu tại cuộc đối thoại diễn ra sáng nay, 17/9, tại Hà Nội, bà Ritsu Nacken, Quyền Trưởng đại diện Quỹ dân số Liên hợp quốc tại Việt Nam, cho rằng: Việt Nam nên chuyển trọng tâm của chính sách dân số từ kiểm soát sinh sang việc lồng ghép các biến số dân số vào quá trình lập kế hoạch phát triển. Đồng thời Việt Nam có những chính sách ưu tiên hơn nữa cho việc giảm thiểu các bất bình đẳng trong chăm sóc sức khỏe tình dục/sức khỏe sinh sản đối với các nhóm dân cư dễ bị tổn thương như người dân tộc thiểu số, người di cư, người trẻ tuổi và những người đang sống ở các vùng khó khăn. 


Đối thoại chính sách “Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với dân số và phát triển bền vững”  - ảnh 1
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: daidoanket.vn


Tại cuộc đối thoại, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân trình bày tham luận “Cần thay đổi toàn diện chính sách dân số sau khi đạt tỷ suất sinh thay thế để đảm bảo phát triển kinh tế-xã hội bền vững sau năm 2015”. Ông Nguyễn Thiện Nhân cũng đưa ra 4 giải pháp chính sách dân số ở Việt Nam, đó là: Giáo dục về nhận thức, Chính sách xã hội không gây bất lợi cho người có gia đình;  Chính sách việc làm không gây bất lợi cho phụ nữ; Đề nghị đổi tên Chương trình mục tiêu quốc gia “Dân số và kế hoạch hóa gia đình” thành Chương trình mục tiêu quốc gia “Dân số bền vững và Gia đình hạnh phúc”. Để triển khai các gói này, cần thành lập Ủy ban Quốc gia về dân số bền vững và gia đình hạnh phúc.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu