Đối thoại chính sách cấp cao về hợp tác quản lý bền vững tài nguyên thiên nhiên

Chia sẻ
(VOV5) - Ngành Nông nghiệp xác định yêu cầu chuyển đổi từ “tư duy sản xuất” sang “tư duy kinh tế”, hướng tới những “giá trị xanh” và bền vững, phát triển gắn liền với bảo tồn tài nguyên.

Ngày 26/8, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Chương trình Phát triển Liên hợp Quốc (UNDP) tại Việt Nam đồng chủ trì “Đối thoại chính sách cấp cao về hợp tác quản lý bền vững tài nguyên thiên nhiên trong bối cảnh biến đổi khí hậu”.

Phát biểu khai mạc, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan nhấn mạnh, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050, nhằm mục tiêu cơ cấu lại ngành nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn, gắn với xây dựng nông thôn mới, được thiết kế xoay quanh ba trụ cột: “Nông nghiệp sinh thái”, “Nông thôn hiện đại”, “Nông dân thông minh”.

 Đối thoại chính sách cấp cao về hợp tác quản lý bền vững tài nguyên thiên nhiên - ảnh 1Quang cảnh buổi đối thoại. Ảnh: VOV

Ngành Nông nghiệp xác định yêu cầu chuyển đổi từ “tư duy sản xuất” sang “tư duy kinh tế”, hướng tới những “giá trị xanh” và bền vững, phát triển gắn liền với bảo tồn tài nguyên: "Tôi mong rằng với phương thức đồng quản lý tài nguyên thiên nhiên sẽ ngày càng được nhân rộng không chỉ trong lĩnh vực lâm nghiệp, thủy sản mà còn được áp dụng cho các lĩnh vực khác để nâng cao chuỗi giá trị nông, lâm, thủy sản, đáp ứng được mục tiêu phát triển kinh tế, cải thiện sinh kế cho người dân, đồng thời vẫn bảo vệ, phục hồi được nguồn tài nguyên thiên nhiên. Chúng ta rất cần “Cùng nhau hành động” để thực hiện các kế hoạch, chiến lược phát triển của ngành, các cam kết quốc tế. Mong muốn nhận được sự đồng hành của các đối tác trong nước và quốc tế, các khu vực doanh nghiệp/tư nhân và sự vào cuộc của chính quyền địa phương, sự ủng hộ và tham gia của người dân địa phương trên tiến trình này."

Tham gia Đối thoại, các đại biểu đã cùng nhau chia sẻ kiến thức về việc đồng quản lý tài nguyên thiên nhiên, các mô hình hiệu quả do các đối tác quốc tế phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các địa phương triển khai thực hiện.

Bà Caitlin Wiesen, Trưởng Đại diện thường trú Chương trình phát triển của Liên hợp quốc tại Việt Nam, cho rằng, để duy trì tăng trưởng bền vững, Việt Nam cần hướng tới đầu tư, duy trì và tái tạo nguồn lực tài nguyên tự nhiên trong đó, vai trò của cộng đồng địa phương và khu vực tư nhân là rất quan trọng. Chương trình phát triển của Liên hợp quốc luôn sẵn sàng làm việc cùng Chính phủ Việt Nam, các cộng đồng địa phương, khu vực tư nhân, cũng như các đối tác phát triển để tăng cường việc đồng quản lý tài nguyên thiên nhiên theo cách bền vững hơn, nơi mà không ai bị bỏ lại phía sau. 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu