Doanh nghiệp thành lập mới tăng kỷ lục trong năm 2016

Chia sẻ
(VOV5) - Đây là số doanh nghiệp tăng cao kỷ lục từ trước đến nay và là lần đầu tiên Việt Nam có hơn 100 nghìn doanh nghiệp thành lập trong một năm.
(VOV5) - Đây là số doanh nghiệp tăng cao kỷ lục từ trước đến nay và là lần đầu tiên Việt Nam có hơn 100 nghìn doanh nghiệp thành lập trong một năm.

Theo Cục Quản lý đăng ký kinh doanh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong năm 2016, tổng số doanh nghiệp thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động của cả nước đạt gần 140.800 doanh nghiệp, trong đó có hơn 110.000 doanh nghiệp thành lập mới. Số vốn đăng ký hơn gần 900 nghìn tỷ đồng, tăng mạnh cả về số lượng doanh nghiệp và số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm trước. Đây là số doanh nghiệp tăng cao kỷ lục từ trước đến nay và là lần đầu tiên Việt Nam có hơn 100 nghìn doanh nghiệp thành lập trong một năm. Tỷ lệ doanh nghiệp thành lập mới giảm ở ba ngành nghề so với cùng kỳ năm trước, đó là: nghệ thuật, vui chơi và giải trí; nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản và khai khoáng. Các ngành nghề còn lại đều có số doanh nghiệp thành lập mới tăng so với cùng kỳ năm trước, trong đó kinh doanh bất động sản tăng mạnh nhất (tăng 83,9%); tiếp đến là y tế và hoạt động trợ giúp xã hội; giáo dục và đào tạo.

Doanh nghiệp thành lập mới tăng kỷ lục trong năm 2016 - ảnh 1
Tình hình doanh nghiệp đăng ký giai đoạn 2000-2016 (nhandan.org.vn)


Theo ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, số doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại tăng mạnh là kết quả của hàng loạt những chỉ đạo, định hướng của Chính phủ trong năm 2016, được cụ thể hóa tại các cấp, bộ ngành và địa phương: Chính phủ đã bắt đầu một chương trình hành động rất thiết thực để hỗ trợ cho sự phát triển của doanh nghiệp.


Với những hoạt động tích cực như vậy thì niềm tin của người dân và doanh nghiệp về môi trường đầu tư, kinh doanh đang được phát động. Năm nay là năm đầu tiên chúng ta có số doanh nghiệp thành lập mới nhiều nhất và các chỉ số xếp hạng về môi trường đầu tư kinh doanh, năng lực cạnh tranh theo xếp hạng của Ngân hàng Thế giới và của Diễn đàn kinh tế Thế giới đều tăng bậc. Quan trọng nhất là niềm tin vào môi trường kinh doanh của người dân và doanh nghiệp đã trở lại và doanh nghiệp đã hăng hái đầu tư vào sản xuất kinh doanh.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu