Đoàn kết giới luật sư để cùng góp phần xây dựng nhà nước pháp quyền

Chia sẻ
(VOV5) - Phát biểu tại buổi làm việc với Liên đoàn Luật sư Việt Nam, sáng nay, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh Liên đoàn Luật sư Việt Nam cần thực hiện tốt vai trò là ngôi nhà chung tập hợp, đoàn kết giới luật sư cùng góp phần xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, bảo vệ công lý, chủ quyền của tổ quốc, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.

(VOV5) - Phát biểu tại buổi làm việc với Liên đoàn Luật sư Việt Nam, sáng nay, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh Liên đoàn Luật sư Việt Nam cần thực hiện tốt vai trò là ngôi nhà chung tập hợp, đoàn kết giới luật sư cùng góp phần xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, bảo vệ công lý, chủ quyền của tổ quốc, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.

Đoàn kết giới luật sư để cùng góp phần xây dựng nhà nước pháp quyền - ảnh 1



Thủ tướng cũng đề nghị Liên đoàn Luật sư Việt Nam chú trọng đẩy mạnh hoạt động hợp tác với các Liên đoàn luật sư các nước, khu vực và quốc tế, thông qua các chứng cứ lịch sử và dựa trên luật pháp quốc tế để bạn bè quốc tế hiểu rõ và ủng hộ lập trường chính đáng về chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam. Thủ tướng nói:“Liên đoàn vừa đấu tranh bảo vệ công lý, bảo quyền lợi ích hợp pháp của người dân, đóng góp tiến trình dân chủ xã hội chủ nghĩa, nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa mà quyền lực thuộc về nhân dân, trong đó quyền con người và quyền công dân, liên đoàn vừa có tiếng nói bảo vệ người dân, quyền con người, quyền công dân,  đồng thời bạn bè quốc tế cũng hiểu được tiến bộ quyền con người, quyền công dân của Việt nam, phản bác lại những luận điểm xuyên tạc, không đúng về hình ảnh đất nước”.

Đoàn kết giới luật sư để cùng góp phần xây dựng nhà nước pháp quyền - ảnh 2


Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng đề nghị Liên đoàn Luật sư Việt Nam tiếp tục tham gia tích cực vào công tác giải quyết khiếu nại tố cáo, tích cực tham gia rà soát, kiến nghị cải cách thủ tục hành chính và tăng cường hoạt động trợ giúp pháp lý cho người dân, nhất là đối với người nghèo.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu