Định hình và phát triển nền sản xuất công nghiệp thông minh trong tương lai

Chia sẻ
(VOV5) -Việt Nam  đang trong giai đoạn đầu của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, việc phát triển công nghiệp thông minh với các công nghệ đột phá là cần thiết.

Chiều 5/12, tại Hà Nội trong khuôn khổ Hội thảo và Triển lãm quốc tế về phát triển công nghiệp thông minh (Smart Industry World 2017), diễn ra 3 hội thảo chuyên đề "Đổi mới các ngành sản xuất với công nghệ đột phá: xu hướng và giải pháp"; “Thúc đẩy phát triển thương mại và dịch vụ trong kỷ nguyên số”; “Chiến lược xây dựng đô thị thông minh”.

Định hình và phát triển nền sản xuất công nghiệp thông minh trong tương lai  - ảnh 1Ảnh minh họa/Tin tức TTXVN 

Sự kiện do Ban Kinh tế Trung ương chủ trì, phối hợp với Tập đoàn dữ liệu quốc tế IDG tổ chức. 

Phát biểu tại hội thảo chuyên đề "Đổi mới các ngành sản xuất với công nghệ đột phá: xu hướng và giải pháp", Phó Trưởng ban Thường trực Ban Kinh tế Trung ương Cao Đức Phát nhấn mạnh: Việt Nam là quốc gia đang trong giai đoạn đầu của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, việc phát triển công nghiệp thông minh với các công nghệ đột phá là cần thiết để tạo điều kiện nâng cao năng suất lao động, năng lực sản xuất và khả năng cạnh tranh của nền kinh tế.

Các chuyên gia trong nước, quốc tế đã phân tích, thảo luận sâu những xu hướng công nghệ của một số ngành sản xuất; yêu cầu đặt ra, khả năng ứng dụng công nghệ số, công nghệ sinh học, vật liệu mới, robot, năng lượng tái tạo, công nghệ in 3D, internet vạn vật, các bộ cảm biến có độ chính xác cao vào các ngành, lĩnh vực, nhất là nông nghiệp thông minh, công nghiệp chế tạo, cơ khí chính xác, công nghiệp năng lượng với mức độ tự động hóa cao.

Tại Hội thảo “Thúc đẩy phát triển ngành thương mại dịch vụ trong kỷ nguyên số”, các đại biểu đã phân tích làm rõ các điều kiện để phát triển các ngành thương mại, dịch vụ trong kỷ nguyên số tại Việt Nam; tiềm năng, thế mạnh, cơ hội và thách thức trong phát triển ngành thương mại dịch vụ trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng. 

Tại Hội thảo chuyên đề “Tầm nhìn và chiến lược xây dựng đô thị thông minh”, các nội dung về việc chuẩn hoá, kết nối dữ liệu trong việc xây dựng thành phố thông minh; khung kiến trúc tổng thể cho đô thị thông minh;… cũng được các đại biểu phân tích, cho ý kiến cụ thể.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu