Đảng, Nhà nước luôn tôn trọng và đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân

Chia sẻ
(VOV5) - Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn chúc mừng Giáng sinh 2023 đến các vị Giám mục, Linh mục, nam, nữ tu sĩ và đồng bào Công giáo Giáo phận Cần Thơ.

Chủ trương, chính sách nhất quán của Đảng, Nhà nước là luôn tôn trọng và đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân; quan tâm và tạo điều kiện cho các tổ chức tôn giáo hoạt động theo quy định của Hiến pháp và pháp luật; phát huy những giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp và nguồn lực của tôn giáo cho quá trình phát triển đất nước.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định như trên, sáng nay (23/12), khi dẫn đầu Đoàn công tác của Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam thăm, chúc mừng Giáng sinh tại Cần Thơ.
Đảng, Nhà nước luôn tôn trọng và đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân - ảnh 1Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng lãng hoa chúc mừng Giáng sinh tại Giáo phận Cần Thơ. Ảnh: Ngọc Thiện/TTXVN

Chúc mừng Giáng sinh 2023 đến các vị Giám mục, Linh mục, nam, nữ tu sĩ và đồng bào Công giáo Giáo phận Cần Thơ mạnh khỏe, vui tươi, hưởng Mùa Giáng sinh 2023 và năm mới 2024 an lành, hạnh phúc, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội nhấn mạnh pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ngày càng được hoàn thiện. Luật Tín ngưỡng, tôn giáo và các văn bản hướng dẫn thi hành đã đi vào cuộc sống, đảm bảo và tạo điều kiện thuận lợi cho các chức sắc, tín đồ, tổ chức tôn giáo, trong đó có các tổ chức, chức sắc, tu sĩ, giáo dân Công giáo, hoạt động.

Đảng, Nhà nước luôn tôn trọng và đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân - ảnh 2Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. Ảnh: Ngọc Thiện/TTXVN

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn mong muốn các vị Giám mục, Linh mục tiếp tục tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phát triển giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu