CPTPP tạo điều kiện cho Việt Nam tiếp tục hội nhập quốc tế ở mức độ mới

Chia sẻ
(VOV5) - Bộ trưởng Trần Tuấn Anh cho biết CPTPP có thể nói là biểu hiện ở mức độ mới, trình độ mới của Việt Nam trong quá trình hội nhập khu vực và quốc tế.

Với việc Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) được ký kết, các quốc gia thành viên nhận được không chỉ là những lợi ích trước mắt và đơn thuần về thương mại trong việc dỡ bỏ các rào cản quan thuế và cũng như một số lĩnh vực khác, mà vấn đề cơ bản là những động lực mà hiệp định này sẽ mang lại cho sự phát triển của mỗi nước về các khía cạnh về kinh tế, chính trị, xã hội.

Đây là khẳng định của Bộ trưởng Công thương Trần Tuấn Anh, trưởng Đoàn Đại biểu Việt Nam tham dự lễ ký kết CPTPP rạng sáng 9/3 (theo giờ Việt Nam) tại thủ đô Santiago của Chile, trong cuộc trao đổi với các cơ quan báo chí Việt Nam bên lề lễ ký kết.

CPTPP tạo điều kiện cho Việt Nam tiếp tục hội nhập quốc tế ở mức độ mới - ảnh 1 Bộ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh (thứ nhất, phải, hàng sau) cùng đại diện 10 nước tham gia lễ ký Hiệp định CPTPP. (Nguồn: AFP/ TTXVN) 

Đề cập ý nghĩa của việc tham gia CPTPP đối với Việt Nam, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh cho rằng với tư cách là một quốc gia độc lập và có chủ quyền rất cao trong các hoạt động chính trị đối ngoại, cũng như kinh tế, việc Việt Nam tham gia ký kết CPTPP cũng chính là một bước cụ thể hóa chiến lược về đa phương hóa và đa dạng hóa các mối quan hệ hợp tác:  

“Trong bối cảnh toàn cầu hóa đang diễn biến phức tạp mặc dù dòng chảy chính của nó vẫn là tiếp tục tự do hóa thương mại và thuận lợi hóa thương mại nhưng đã có những dấu hiệu, biểu hiện rõ ràng của chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch của chủ nghĩa dân túy, chủ nghĩa biệt lập, cản trở và tác động không thuận lợi đến dòng chảy của toàn cầu hóa. Việc chúng ta thực thi một cách quyết tâm và nhất quán chủ trương chiến lược của Đảng, chính sách của chúng ta trong hội nhập sâu và rộng thì chắc chắn sẽ là cơ hội và đồng thời là công cụ, biện pháp để chúng ta thực hiện chiến lược về đối ngọai đó của chúng ta.”

Bộ trưởng Trần Tuấn Anh cho biết CPTPP có thể nói là biểu hiện ở mức độ mới, trình độ mới của Việt Nam trong quá trình hội nhập khu vực và quốc tế. Đặc biệt, với vị thế là nước sáng lập Hiệp ước Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), CPTPP, Việt Nam có thể nói là đã đạt được nhiều mục đích.

Về sự chuẩn bị của Việt Nam trong việc triển khai thực hiện CPTPP, Bộ trưởng Công thương Trần Tuấn Anh khẳng định chính phủ sẽ ban hành chương trình hành động để xác định rõ những nội dung, nhiệm vụ, trong đó việc đầu tiên và quan trọng nhất là phải rà soát pháp lý và điều chỉnh các khung pháp luật của nhà nước để thực hiện nội luật hóa những cam kết hội nhập của hiệp định CPTPP.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu