Cột mốc quan trọng trong hành trình thúc đẩy bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ của Việt Nam

Chia sẻ
(VOV5) - Sự kiện đánh dấu cột mốc quan trọng trong hành trình ba thập kỷ nỗ lực vì bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ của Việt Nam.

Sáng nay (31/10), tại Hà Nội, Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Cơ quan Liên Hợp Quốc về Bình đẳng giới và Trao quyền cho phụ nữ (UN Women) tại Việt Nam tổ chức Hội nghị công bố Báo cáo quốc gia về 30 năm thực hiện Tuyên bố và Cương lĩnh Hành động Bắc Kinh tại Việt Nam (1995 – 2025). Sự kiện đánh dấu cột mốc quan trọng trong hành trình ba thập kỷ nỗ lực vì bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ của Việt Nam.

Cột mốc quan trọng trong hành trình thúc đẩy bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ của Việt Nam  - ảnh 1Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thị Hà phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Hà Nam/VOV

Theo Báo cáo, trong 3 thập kỷ qua, Chính phủ Việt Nam đã thể hiện quyết tâm mạnh mẽ trong việc thúc đẩy quyền bình đẳng của phụ nữ và nam giới thông qua việc hoàn thiện hệ thống pháp luật. Việt Nam luôn coi bình đẳng giới là nền tảng của tiến bộ xã hội và phát triển bền vững. Đặc biệt, giai đoạn gần đây, hệ thống pháp lý và chính sách về giới của Việt Nam được hoàn thiện toàn diện hơn, với những bước tiến mạnh mẽ trong việc bảo đảm quyền và cơ hội bình đẳng cho phụ nữ và nam giới.

Từ nền tảng chính sách ngày càng hoàn thiện, Việt Nam đã đạt nhiều kết quả đáng khích lệ trong thực tiễn, được thể hiện qua sự tiến bộ trên các chỉ số quốc tế và các thành tựu trong nước, như: năm 2024, Việt Nam xếp thứ 72/146 quốc gia trong Chỉ số Bình đẳng giới toàn cầu; tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội đạt 30,26%, thuộc nhóm cao nhất khu vực châu Á - Thái Bình Dương; phụ nữ chiếm 46,8% lực lượng lao động toàn quốc; doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ chiếm 28,2…

Cột mốc quan trọng trong hành trình thúc đẩy bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ của Việt Nam  - ảnh 2Các đại biểu tham dự Hội nghị chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Hà Nam/VOV

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thị Hà nhấn mạnh: "Từ Báo cáo này cũng đưa ra một cam kết mới mạnh mẽ hơn của Việt Nam trong chặng đường tiếp theo về bình đẳng giới và quyền năng của phụ nữ. Chúng tôi cũng trân trọng, ghi nhận sự hợp tác hỗ trợ quý báu của UN Women đã đồng hành với Chính phủ Việt Nam trong quá trình xây dựng Báo cáo cũng như là tham gia một cách rất tích cực trong các diễn đàn đánh giá ở khu vực và toàn cầu về việc thực hiện cương lĩnh này. Kết quả thảo luận hôm nay cũng là cơ sở quan trọng để Bộ Nội vụ hoàn thiện các chính sách tăng cường các hợp tác và huy động nguồn lực để thực hiện thành công chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030 và chương trình nghị sự 2030 về phát triển bền vững “không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Tham dự Hội nghị, bà Caroline Nyamayemombe, Trưởng đại diện UN Women tại Việt Nam, khẳng định UN Women cam kết tiếp tục đồng hành cùng Bộ Nội vụ, các bộ, ngành, tổ chức đoàn thể và các đối tác phát triển để biến những cam kết chính trị mạnh mẽ của Việt Nam thành những kết quả cụ thể cho phụ nữ và trẻ em gái ở mọi tỉnh thành, mọi cộng đồng và mọi gia đình.

  Tuyên bố và Cương lĩnh hành động Bắc Kinh được thông qua tại Hội nghị thế giới về Phụ nữ lần thứ tư, diễn ra tại Bắc Kinh (Trung Quốc) năm 1995, với sự tham gia của 189 quốc gia nhằm cam kết thực hiện các mối quan tâm và quyền lợi của phụ nữ toàn thế giới vào cuối thế kỷ XX.

          Báo cáo quốc gia 30 năm thực hiện Cương lĩnh Hành động Bắc Kinh tại Việt Nam đã tổng kết tiến trình Việt Nam thực hiện các mục tiêu của Tuyên bố và Cương lĩnh Hành động Bắc Kinh kề từ năm 1995 đến nay, đồng thời thể hiện quyết tâm chính trị của Việt Nam trong việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các cam kết quốc tế về bình đẳng giới, phù hợp với Chương trình Nghị sự 2030 về Phát triển bền vững.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu