Công bố lễ hội Côn Sơn - Kiếp Bạc là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Chia sẻ
(VOV5) - Trong thời gian diễn ra lễ hội mùa Xuân Côn Sơn-2013 từ ngày 24 đến ngày 28/2 (tức từ ngày 15 đến 18/1 Âm lịch), tỉnh Hải Dương sẽ công bố quyết định của Bộ Văn hóa- Thể thao và Du lịch về ghi danh lễ hội Côn Sơn - Kiếp Bạc là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

(VOV5) - Trong thời gian diễn ra lễ hội mùa Xuân Côn Sơn-2013 từ ngày 24 đến ngày 28/2 (tức từ ngày 15 đến 18/1 Âm lịch), tỉnh Hải Dương sẽ công bố quyết định của Bộ Văn hóa- Thể thao và Du lịch về ghi danh lễ hội Côn Sơn - Kiếp Bạc là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Lễ hội mùa Xuân Côn Sơn - 2013 sẽ diễn ra nhiều hoạt động như lễ dâng hương đền Trần Nguyên Đán, đền Nguyễn Trãi, lễ dâng hương tưởng niệm ngày viên tịch của Đệ tam tổ Huyền Quang tôn giả, lễ tế trên núi Ngũ Nhạc...

Công bố lễ hội Côn Sơn - Kiếp Bạc là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia - ảnh 1
Hình ảnh Côn sơn kiếp bạc 2013

Ngoài phần lễ, còn có nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ truyền thống như giải vật dân tộc, hội thi pháo đất, hát quan họ, viết thư pháp. Ông Nguyễn Khắc Minh, Trưởng Ban quản lý di tích Côn Sơn- Kiếp Bạc, cho biết: “Khác với mọi năm, năm nay có điểm mới là tổ chức cho các làng nghề trong toàn tỉnh thi giã bánh chưng, bánh dày để dâng bánh lên cúng Phật, Thánh và các làng đứng nhất, nhì, ba sẽ được mang bánh lên cúng Thánh. Đồng thời sẽ được dự lễ hội tế các vua Hùng ở Phú Thọ vào ngày 10/3 âm lịch.”

Hưởng ứng năm Du lịch của 9 tỉnh đồng bằng Sông Hồng, Ban quản lý di tích Côn Sơn-Kiếp Bạc sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường tuyên truyền, quảng bá cho lễ hội. 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu