Công bố Chiến lược quốc gia phòng chống ma túy, tội phạm và mua bán người

Chia sẻ
(VOV5)- Sáng nay, tại Hà Nội, Bộ Công an phối hợp với Cơ quan phòng chống ma túy và tội phạm của Liên Hợp Quốc tại Việt Nam (UNODC) tổ chức Hội nghị công bố các Chiến lược và Chương trình quốc gia phòng chống ma túy và tội phạm buôn bán người  giai đoạn 2012-2015.

(VOV5)- Sáng nay, tại Hà Nội, Bộ Công an phối hợp với Cơ quan phòng chống ma túy và tội phạm của Liên Hợp Quốc tại Việt Nam (UNODC) tổ chức Hội nghị công bố các Chiến lược và Chương trình quốc gia phòng chống ma túy và tội phạm buôn bán người  giai đoạn 2012-2015.



Công bố Chiến lược quốc gia phòng chống ma túy, tội phạm và mua bán người - ảnh 1
Từ 2006 - 2010, Việt Nam đã phát hiện gần 1 triệu vụ phạm tội các loại (Ảnh minh họa)



Phát biểu khai mạc hội nghị, Thứ trưởng Bộ Công an Phạm Quý Ngọ nêu rõ: Chính phủ Việt Nam đặc biệt quan tâm xây dựng và hoàn thiện thể chế; triển khai nhiều biện pháp tích cực nhằm phòng ngừa, ngăn chặn và đẩy lùi các loại tội phạm. Qua đó, từ năm 2006 đến 2010 đã phát hiện gần 1 triệu vụ phạm tội các loại. Trong đó, điều tra, bắt giữ 64 nghìn vụ tội phạm ma túy, với 100 nghìn đối tượng và 1 nghìn kg hêrôin, hơn 8 tấn cần sa.


Việt Nam đã ký 17 bản hiệp định, bản ghi nhớ hợp tác song phương phòng, chống tội phạm ma túy, buôn bán người. Đặc biệt, Việt Nam là 1 trong 8 nước trên thế giới thí điểm xây dựng và thực hiện kế hoạch hợp tác chung giữa Chính phủ Việt Nam với tổ chức Liên hợp quốc giai đoạn 2012-2016.



Công bố Chiến lược quốc gia phòng chống ma túy, tội phạm và mua bán người - ảnh 2

Bộ đội Biên phòng kiên quyết đấu tranh với tội phạm ma túy (Ảnh: internet)



Thứ trưởng Bộ Công an Phạm Quý Ngọ cho rằng: “Hội nghị là một diễn đàn hợp tác quan trọng để chia sẻ thông tin, kinh nghiệm xây dựng và triển khai hiệu quả các chương trình hợp tác trong lĩnh vực phóng chống tội phạm nói chung và giữa các đơn vị chức năng của Bộ Công an, bộ ngành hữu quan Việt Nam với Liên Hợp quốc, các nước tài trợ và tổ chức quốc tế trong những năm tiếp theo. Chúng tôi tin tưởng rằng, với kinh nghiệm của Liên Hợp quốc, sự hỗ trợ, ủng hộ của các tổ chức quốc tế sẽ giúp Việt Nam thực hiện thành công những mục tiêu đã đề ra


Tại hội nghị, các đại biểu cùng nhau thảo luận, cho ý kiến về dự thảo Chiến lược Quốc gia phòng chống và kiểm soát ma túy ở Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, và Chương trình quốc gia phòng chống tội phạm mua bán người giai đoạn 2011-2015./.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu