Công bố Báo cáo “Kinh tế Việt Nam năm 2022 và triển vọng 2023”

Chia sẻ
(VOV5) - Báo cáo đưa ra 2 kịch bản cập nhật dự báo kinh tế Việt Nam 2023, là tăng trưởng năm 2023 có thể đạt mức 6,47% trong Kịch bản 1, và 6,83% trong Kịch bản 2.

Cần tăng cường đổi mới, sáng tạo nhằm cải thiện chất lượng tăng trưởng. Đây là chủ đề được tập trung thảo luận tại hội thảo công bố Báo cáo “Kinh tế Việt Nam năm 2022 và triển vọng 2023” do Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương tổ chức sáng nay (12/1) tại Hà Nội. Báo cáo được thực hiện với sự hỗ trợ từ Chính phủ Đức thông qua Chương trình Cải cách kinh tế vĩ mô và Tăng trưởng xanh do Tổ chức Hợp tác phát triển Đức GIZ điều phối.

Công bố Báo cáo “Kinh tế Việt Nam năm 2022 và triển vọng 2023” - ảnh 1Ảnh minh họa: Vietnam+

Báo cáo đưa ra 2 kịch bản cập nhật dự báo kinh tế Việt Nam 2023, là tăng trưởng năm 2023 có thể đạt mức 6,47% trong Kịch bản 1, và 6,83% trong Kịch bản 2. Xuất khẩu cả năm dự báo tăng 7,21% trong Kịch bản 1 và tăng 8,43% trong Kịch bản 2. Lạm phát bình quân năm 2023 dự báo lần lượt ở mức 4,08% và 3,69%.

Phó Giáo sư - Tiến sĩ Lê Xuân Bá, chuyên gia kinh tế, nhấn mạnh: "Theo quan điểm của tôi, đổi mới sáng tạo trong thể chế quan trọng hơn nhiều so với đổi mới sáng tạo trong khoa học công nghệ. Nếu chúng ta có thể chế tốt thì chúng ta sẽ có khoa học công nghệ tốt. Do đó, đổi mới sáng tạo là phải nhấn mạnh đổi mới sáng tạo trong thể chế kinh tế, để làm cơ sở đổi mới sáng tạo trong các lĩnh vực khác. Đổi mới sáng tạo là dám nghĩ, dám làm những cái mới, không theo đường mòn - lối cũ và như vậy phải có cơ chế khuyến khích đổi mới sáng tạo, đồng thời phải có cơ chế bảo vệ người dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới sáng tạo, vì việc chung".

Báo cáo “Kinh tế Việt Nam năm 2022 và triển vọng 2023” cũng nhấn mạnh lại thông điệp về việc ưu tiên chính sách cần tiếp tục tập trung vào đổi mới hệ thống thể chế kinh tế theo hướng thân thiện hơn với đổi mới sáng tạo, gắn với xử lý hiệu quả những rủi ro trong môi trường kinh tế quốc tế đầy biến động.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu