Chương trình "Sách hóa nông thôn" của Việt Nam được UNESCO vinh danh

Chia sẻ
(VOV5) - Chương trình "Sách hóa nông thôn" là phong trào xây dựng văn hóa đọc ở nông thôn Việt Nam, nhằm đưa sách tới các thư viện, tủ sách ở nông thôn Việt Nam với mục đích khuyến khích trẻ em đọc sách và nâng cao dân trí. 
(VOV5) - Chương trình "Sách hóa nông thôn" là phong trào xây dựng văn hóa đọc ở nông thôn Việt Nam, nhằm đưa sách tới các thư viện, tủ sách ở nông thôn Việt Nam với mục đích khuyến khích trẻ em đọc sách và nâng cao dân trí. 

Chương trình "Sách hóa nông thôn" của Việt Nam được UNESCO vinh danh  - ảnh 1
Ảnh: Báo Nhân dân

Chương trình "Sách hóa nông thôn" Việt Nam của Trung tâm hỗ trợ tri thức và phát triển cộng đồng (CKACD) do ông Nguyễn Quang Thạch sáng lập vừa giành được giải thưởng Quốc tế xóa mù chữ 2016 của Tổ chức Văn hóa, Khoa học và Giáo dục Liên hợp quốc (UNESCO). 

Chương trình "Sách hóa nông thôn" là phong trào xây dựng văn hóa đọc ở nông thôn Việt Nam, nhằm đưa sách tới các thư viện, tủ sách ở nông thôn Việt Nam với mục đích khuyến khích trẻ em đọc sách và nâng cao dân trí. Ông Nguyễn Quang Thạch bắt đầu thực hiện chương trình này từ năm 2007 với 3 tủ sách và sau đó mở rộng ra 28 thư viện nhỏ ở 9 tỉnh thành. Năm 2010, ông Nguyễn Quang Thạch thành lập Trung tâm hỗ trợ tri thức và phát triển cộng đồng và đang giữ chức Giám đốc trung tâm này. Cũng trong năm 2010, ông đã thực hiện chuyến đi bộ xuyên Việt đầu tiên, qua nhiều làng quê, thị trấn, thành phố dọc đất nước, để vận động cho phong trào "Sách hóa nông thôn". Chương trình "Sách hóa nông thôn" của ông Nguyễn Quang Thạch hiện có tới 100.000 tham gia hỗ trợ. 

UNESCO bắt đầu trao giải thưởng Quốc tế xóa mù chữ từ năm 1989. Năm nay, giải thưởng trị giá 20.000 USD này sẽ được trao tại thủ đô Paris của Pháp vào ngày 8/9 tới.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu