Chung tay khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh tại Việt Nam

Vĩnh Phong
Chia sẻ
(VOV5) - Việt Nam cần trên 10 tỷ USD để khắc phục hậu quả cũng như giải quyết ô nhiễm bom mìn.
(VOV5) - Việt Nam cần trên 10 tỷ USD để khắc phục hậu quả cũng như giải quyết ô nhiễm bom mìn


Sáng nay, 14/03, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Nhà nước về Chương trình hành động quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh (Ban chỉ đạo 504) tổ chức Hội nghị Đối tác phát triển khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh ở Việt Nam. Tham dự có Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, đại diện Chính phủ, Đại sứ quán các nước và các tổ chức quốc tế.

Gần 40 năm sau khi chiến tranh kết thúc những hằng ngày ở Việt Nam vẫn còn có nhiều người chết và bị thương do bom mìn. Từ năm 1975 đến nay, đã có hơn 42.000 người chết, 62.000 người bị thương do bom mìn, vật nổ còn sót lại sau chiến tranh. Hầu hết các tỉnh, thành của Việt Nam bị ô nhiễm bom mìn. Phát biểu tại đây, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho biết mỗi năm, Chính phủ Việt Nam đã dành 80-100 triệu USD cho công tác này và những năm tới, Việt Nam cần trên 10 tỷ USD để khắc phục hậu quả cũng như giải quyết ô nhiễm bom mìn. Việt Nam mong muốn tiếp tục nhận được sự hợp tác tích cực, sự hỗ trợ hiệu quả từ Chính phủ các nước, các tổ chức quốc tế nhằm đẩy nhanh tiến độ, thực hiện hiệu quả khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh. Thủ tướng cũng kêu gọi Hoa Kỳ đóng góp nhiều hơn nữa, thiết thực hơn nữa, hiệu quả hơn nữa vào việc tìm kiếm, rà soát, làm sạch, khắc phục hậu quả bom mìn còn lại sau chiến tranh ở Việt Nam : Tôi đề nghị các nhà tài trợ, các vị Đại sứ, bạn bè quốc tế quan tâm trao đổi cởi mở và tham gia tích cực vào hình thành và hoạt động của Nhóm đối tác để giúp Chính phủ Việt Nam và Ban Chỉ đạo 504 trong công tác khắc phục hậu quả bom mìn nói chung cũng như trong việc huy động và xây dựng các thể chế quản lý, sử dụng hiệu quả nguồn lực để thực hiện Chương trình này. Chính phủ và nhân dân Việt Nam mong muốn tiếp tục nhận được sự hợp tác tích cực, sự hỗ trợ hiệu quả từ Chính phủ các nước, các tổ chức quốc tế để đẩy nhanh tiến độ, thực hiện hiệu quả khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh. Tôi tin tưởng việc chung tay hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn tại Việt Nam sẽ đạt được nhiều kết quả tốt đẹp hơn nữa trong thời gian tới.


Chung tay khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh tại Việt Nam   - ảnh 1


Cũng tại hội nghị này, Trung tâm hành động bom mìn quốc gia Việt Nam đã ra mắt với nhiệm vụ tổ chức, điều hành, phối hợp triển khai các nhiệm vụ của Chương trình và là đầu mối chính thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế, vận động tài trợ cấp quốc gia trong lĩnh vực khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh tại Việt Nam.

Trước đó vào tối qua, 13/3, tại Nhà hát lớn Hà Nội, diễn cuộc Giao lưu “Thông điệp xanh từ lòng đất Việt Nam”. Phát biểu tại đây, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân kêu gọi các tầng lớp, cộng đồng xã hội, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân, kiều bào tích cực tham gia, hưởng ứng, cổ vũ nhằm góp phần khắc phục hậu quả bom mìn: Bao lâu nữa sẽ không còn người Việt Nam và trẻ em VN chết vì bom mìn? 300 năm nữa là khoảng thời gian quá dài. Để rút ngắn thời gian này, một sự chia sẻ của bạn bè quốc tế là hết sức quý giá. Để giúp khắc phục hậu quả bom mìn hiện nay, Việt Nam đã vận động thành lập Hội và Quỹ hỗ trợ, khắc phục hậu quả bom mìn. Tôi mong các bạn bè quốc tế hiểu về tình trạng bom mìn còn sót lại sau chiến tranh tại Việt Nam và giúp Việt Nam hơn nữa.


Cũng tại Chương trình giao lưu, các nhà tài trợ, các tập thể, cá nhân đã ủng hộ số tiền hơn 10 tỷ đồng nhằm góp phần khắc phục hậu quả bom mìn sót lại sau chiến tranh./.

 


Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu